Triệu Hựu Đình trở lại với vẻ ngoài khác xa "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa", đứng cùng Đặng Luân đẹp trai mê mẩn

Su,
Chia sẻ

Không còn là Dạ Hoa huyền bí ở "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa", Triệu Hựu Đình trở lại với hình ảnh thư sinh trắng toát trong dự án cổ trang mới.

Phim điện ảnh Âm Dương Sư của Quách Kính Minh vừa thông báo đóng máy và sẵn sàng tiến vào khâu xử lý hậu kỳ.

Đáp lại sự mong chờ từ khán giả, ekip sản xuất Âm Dương Sư đã tung ra hình ảnh ngày làm việc cuối cùng, trong đó có sự xuất hiện của bộ đôi nam chính Triệu Hựu Đình - Đặng Luân.

Thông tin ban đầu cho biết, phía Quách Kính Minh dự kiến làm Âm Dương Sư với 2 phần là Tình Nhã Tập và Lang Dạ Khúc. Với phần đầu Tình Nhã Tập, nội dung phim bắt đầu với tình tiết Tình Minh nhận di mệnh của sư phụ và phải tham gia vào Tế Thiên Đại Điển.

Triệu Hựu Đình trở lại với vẻ ngoài khác xa "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa", đứng cùng Đặng Luân đẹp trai mê mẩn  - Ảnh 2.

Triệu Hựu Đình trở lại với vẻ ngoài khác xa "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa", đứng cùng Đặng Luân đẹp trai mê mẩn  - Ảnh 3.

Triệu Hựu Đình trở lại với vẻ ngoài khác xa "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa", đứng cùng Đặng Luân đẹp trai mê mẩn  - Ảnh 4.

Triệu Hựu Đình trở lại với vẻ ngoài khác xa "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa", đứng cùng Đặng Luân đẹp trai mê mẩn  - Ảnh 5.

Những hình ảnh chính thức đầu tiên của "Âm Dương Sư".

Tiếp đến, Tình Minh giao đấu với Bác Nhã rồi kết giao với người này vì cảm thấy có nhiều điểm tương đồng. Từ đối thủ trở thành bạn bè, sau đó từ bạn bè biến thành cộng sự, mối quan hệ giữa Tình Minh - Bác Nhã phát triển theo con đường như thế.

Trong suốt chặng đường hành tẩu giang hồ, Tình Minh - Bác Nhã đã cùng nhau phá nhiều vụ án ly kỳ, vạch trần bí mật đen tối cứu giúp người dân thoát khỏi bàn tay kẻ ác.

Triệu Hựu Đình trở lại với vẻ ngoài khác xa "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa", đứng cùng Đặng Luân đẹp trai mê mẩn  - Ảnh 6.

Triệu Hựu Đình.

Triệu Hựu Đình trở lại với vẻ ngoài khác xa "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa", đứng cùng Đặng Luân đẹp trai mê mẩn  - Ảnh 7.

Đặng Luân.

Với Âm Dương Sư, tạo hình của Triệu Hựu Đình sử dụng tông màu trắng khá nhiều, điều này hoàn toàn trái ngược với ấn tượng về vai diễn Dạ Hoa đình đám mà nam diễn viên đã thể hiện ở Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa bản truyền hình.

Bên cạnh đó, tạo hình của Đặng Luân lại phủ toàn màu đen, tạo ấn tượng vô cùng huyền bí và u ám. Khi Triệu Hựu Đình - Đặng Luân cùng đứng trong 1 khung hình, cặp đôi được ngợi khen vì vẻ đẹp trai, nam tính phù hợp với dòng phim cổ trang.

Triệu Hựu Đình trở lại với vẻ ngoài khác xa "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa", đứng cùng Đặng Luân đẹp trai mê mẩn  - Ảnh 8.

Triệu Hựu Đình trở lại với vẻ ngoài khác xa "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa", đứng cùng Đặng Luân đẹp trai mê mẩn  - Ảnh 9.

Dạ Hoa - Triệu Hựu Đình gây sốt ở "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" ngày nào.

Triệu Hựu Đình trở lại với vẻ ngoài khác xa "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa", đứng cùng Đặng Luân đẹp trai mê mẩn  - Ảnh 10.

Triệu Hựu Đình trở lại với vẻ ngoài khác xa "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa", đứng cùng Đặng Luân đẹp trai mê mẩn  - Ảnh 11.

Đặng Luân và Quách Kính Minh trên trường quay.

Triệu Hựu Đình là nam diễn viên được thừa nhận về diễn xuất. Trong 3 năm trở lại đây, Triệu Hựu Đình không đóng quá nhiều phim, anh chọn lọc dự án kỹ càng, chỉ xuất hiện khi có phim mới ra mắt chứ không ồ ạt phô bày cuộc sống riêng tư.

Mỗi lần góp mặt trong dự án nào, Triệu Hựu Đình đều mang lại cảm giác chắc chắn, an toàn và hết sức dốc lòng cho vai diễn.

Chia sẻ