Trên 96.000 thí sinh TPHCM chính thức thi tuyển vào lớp 10

Nghiêm Huê,
Chia sẻ

Hôm nay (6/6), kỳ thi vào lớp 10 công lập ở TPHCM chính thức bắt đầu. Hơn 96.000 thí sinh sẽ cùng nhau làm ba bài thi gồm Toán, Văn và Ngoại ngữ để tranh hơn 77.000 suất vào 114 trường công lập trên toàn thành phố.

Trước khi bước vào kỳ thi, ngày 5/6, các thí sinh đã đến điểm thi để làm thủ tục dự thi nhằm kiểm tra thông tin cá nhân và sửa chữa nếu có sai sót. Bên cạnh đó, thí sinh cũng được giám thị phổ biến quy chế thi. Theo quy định của Sở GD&ĐT TPHCM, mỗi buổi thi, thí sinh có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của ban coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Phú Nhuận, dù 9 giờ 30 mới bắt đầu làm thủ tục nhưng từ 9 giờ, nhiều học sinh đã đến điểm thi để dò danh sách, phòng thi.

Trên 96.000 thí sinh TPHCM chính thức thi tuyển vào lớp 10 - Ảnh 1.

Thí sinh ở TPHCM tại buổi làm thủ tục thi ngày 5/6 ảnh: Nguyễn Dũng

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, kết thúc buổi làm thủ tục thi, toàn thành phố có 461 thí sinh vắng.

Học sinh rớt lớp 10 công lập đi về đâu?

Bên cạnh thí sinh tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh 10 không ít thí sinh tỏ ra lo lắng nếu rớt lớp 10 sẽ không biết đi về đâu. Quang Huy, học sinh lớp 9 Trường THCS An Phú Đông, quận 12 có lực học trung bình khá đặt 3 nguyện vọng đều vào các trường tốp giữa ở quận Gò Vấp. “Dù ở quận 12 nhưng nhà lại gần quận Gò Vấp nên em đặt 3 nguyện vọng vào cả 3 trường ở Gò Vấp. Còn nếu đặt nguyện vọng qua các trường ở quận 12 thì cơ hội trúng tuyển cao hơn nhưng đường đi học vừa xa, lại phải băng qua quốc lộ 1A rất nguy hiểm”, Quang Huy nêu lý do. Em cũng bày tỏ lo lắng nếu rớt 3 nguyện vọng này thì không biết sẽ học trường tư thục hay ở đâu?

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Lê Hoài Nam cho biết, TPHCM đang thực hiện phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS theo Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, 70% học sinh sau tốt nghiệp THCS tiếp tục học lớp 10 tại các trường THPT công lập, 30% còn lại vào các trường THPT ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung cấp, cao đẳng nghề.

Theo ông Nam, năm học 2022-2023, TPHCM có khoảng 109.600 học sinh tốt nghiệp lớp 9, tuy nhiên chỉ có hơn 96.000 em nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10. Như vậy, đã có hơn 13.000 học sinh chủ động không thi vào lớp 10 mà sẽ qua các hướng lựa chọn khác phù hợp hơn với năng lực và định hướng nghề nghiệp của bản thân như học nghề. Nếu gộp chung trước và sau kỳ thi tuyển sinh, sẽ có hơn 30.000 học sinh sau khi hoàn thành chương trình lớp 9 không tiếp tục học lớp 10 công lập, góp phần nâng cao hiệu quả phân luồng và hướng nghiệp học sinh.

Ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An cho hay, ngoài chương trình học văn hóa, học sinh được lựa chọn học miễn phí một trong các nghề, gồm: hướng dẫn du lịch, chăm sóc sắc đẹp và tạo mẫu, chế biến thực phẩm, điều dưỡng, kế toán, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, logistics.

Tiếp tục cập nhật...

Chia sẻ