Người mẹ kể khi phát hiện sự thật, chị vừa tức vừa buồn cười, vừa khâm phục ý tưởng độc đáo của cô con gái.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người thành công đều là những người được hướng dẫn làm những việc này ngay từ khi mới có 3, 4 tuổi.
Có rất nhiều ông bố bà mẹ cho rằng "con còn nhỏ có biết làm gì đâu mà sai với bảo", từ đó, khiến con không bao giờ chịu động tay động chân vào bất cứ việc gì.
Không ai nghĩ rằng, tủ quần áo gọn gàng, ngăn nắp như này lại do chính tay cậu bé 6 tuổi tự ngồi gấp.
Không tỏ ý khó chịu mà ngược lại cậu bé rất chăm chú và vui vẻ với công việc mình đang làm.
Lau bàn 2.000, rửa bát 10.000, phơi quần áo 5.000… nhiều gia đình đã lấy tiền ra để thưởng cho con khi sai con làm việc nhà. Nhưng thực sự đó có phải là cách làm đúng và hiệu quả như mọi người vẫn nghĩ?
Cậu bé học sinh tiểu học đã giúp bố mẹ làm rất nhiều việc nhà như một người lớn thực thụ trong dịp nghỉ học dài ngày vì dịch Covid-19.
Cậu bé 2 tuổi chăm chỉ làm từ lau nhà, dọn toilet, giặt quần áo khiến cư dân mạng khen hết lời.
Không thích xem tivi hay chơi điện thoại, cậu bé 6 tuổi chỉ thích làm việc nhà giúp bố mẹ, làm vườn, câu cá.
Cha mẹ ở mỗi nước có một cách dạy con làm việc nhà riêng nên thái độ với việc nhà rất khác nhau. Theo khảo sát, trẻ em Nhật, Mexico... là chăm làm việc nhà nhất còn trẻ em ở Trung Quốc, Anh lại lười làm nhất.