Trẻ đánh nhau tới tấp ở trường trong khi bảo mẫu cổ vũ nhiệt tình, nguyên nhân tổ chức buổi "đấu vật" càng khiến phụ huynh phẫn nộ

Imacho,
Chia sẻ

Đoạn clip hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên các trang tin tức khắp thế giới khiến các bậc phụ huynh vô cùng bức xúc.

Vụ kiện tụng giữa một người phụ nữ tên Nicole Merseal và trung tâm giữ trẻ Adventure Learning Center ở St Louis, Missouri (Mỹ) được công khai rộng rãi trên khắp các mặt báo. Được biết, chị Nicole đã đệ đơn kiện sau khi nhìn thấy con trai út của mình, thời điểm đó chỉ mới 4 tuổi bị những đứa trẻ khác đánh khi đang sinh hoạt tại trung tâm thông qua đoạn clip được anh trai của bé quay lại bằng máy tính bảng. Đoạn clip ghi lại sự tình xảy ra hồi cuối năm 2016 đồng thời cũng được công khai trên khắp các trang báo lớn, khiến các bậc phụ huynh ai cũng phẫn nộ.

Trẻ đánh nhau tới tấp ở trường trong khi bảo mẫu cổ vũ nhiệt tình, nguyên nhân tổ chức buổi đấu vật càng khiến phụ huynh phẫn nộ - Ảnh 1.

Trẻ đánh nhau tới tấp ở trường trong khi bảo mẫu cổ vũ nhiệt tình, nguyên nhân tổ chức buổi đấu vật càng khiến phụ huynh phẫn nộ - Ảnh 2.

Nicole đệ đơn kiện trung tâm giữ trẻ sau khi xem đoạn clip các bé đánh nhau trong sự cổ vũ của bảo mẫu.

Có thể thấy trong đoạn clip, một cậu bé mặc áo xanh tay đeo găng tay xông vào đánh bạn dữ dội. Một bé trai khác cố tình lao đến ngăn cản nhưng không thành. Thế nhưng, đáng trách nhất là thái độ của các bảo mẫu, không chỉ không can thiệp mà ngược lại còn cổ vũ bọn trẻ đánh nhau, xem nó như một trò vui. Sau này khi cho lời khai với cảnh sát, giáo viên cho biết vì trong lớp lúc đó quá buồn chán, cộng với hệ thống sưởi gặp vấn đề, nên họ mới tổ chức hoạt động "đấu vật" bạo lực này cho các bé giải trí.

Trẻ đánh nhau tới tấp ở trường trong khi bảo mẫu cổ vũ nhiệt tình, nguyên nhân tổ chức buổi đấu vật càng khiến phụ huynh phẫn nộ - Ảnh 3.

Trẻ đánh nhau tới tấp ở trường trong khi bảo mẫu cổ vũ nhiệt tình, nguyên nhân tổ chức buổi đấu vật càng khiến phụ huynh phẫn nộ - Ảnh 4.

Bảo mẫu không can thiệp mà lại còn cổ vũ các bé đánh nhau.

Con trai út của Nicole chính là cậu bé mặc áo trắng ôm mặt khóc đứng ở góc phải đoạn clip sau khi bị cô bắt phải tham gia 3 trận ẩu đả liên tiếp. Theo lời kể của bà mẹ 2 con, đứa bé vô cùng sợ hãi và không hiểu vì sao cậu bạn thân nhất lại nhào vào đánh mình tới tấp. Nicole tin rằng không chỉ cô mà tất cả các bậc phụ huynh có con nhỏ cũng không thể kiềm được xúc động khi xem đoạn clip kia.

Trẻ đánh nhau tới tấp ở trường trong khi bảo mẫu cổ vũ nhiệt tình, nguyên nhân tổ chức buổi đấu vật càng khiến phụ huynh phẫn nộ - Ảnh 5.

Con trai lớn của Nicole lo lắng khi nhìn thấy em trai khóc lớn nên đã ghi lại những hình ảnh trên để gửi cho mẹ. Nicole ngay lập tức báo cảnh sát đồng thời gọi điện đến đường dây nóng của trung tâm lạm dụng trẻ em. Giám đốc Adventure Learning Center tiến hành sa thải 2 bảo mẫu kia nhưng không tránh khỏi kiện tụng từ Nicole với yêu cầu bồi thường số tiền 25 nghìn USD. Cô mong muốn vụ việc được xét xử một cách đàng hoàng để không một đứa trẻ nào khác phải rơi vào tình huống tương tự.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ