Trẻ khi còn nhỏ, các chức năng thể chất và các cơ quan trong cơ thể còn yếu, nếu cha mẹ không biết cách chăm sóc trẻ có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ.
Trẻ biếng ăn là tình trạng khá phổ biến hiện nay, nhất là các bé trong khoảng từ 1 đến 6 tuổi. Theo thống kê nước ta có khoảng 45,9 – 57,7% trẻ biếng ăn đa phần đến từ thói quen của cha mẹ.
Lựa chọn những loại thực phẩm bổ dưỡng, tăng cường sức đề kháng, kết hợp với sở thích ăn uống của con, mẹ đảm này đã giúp con vượt qua giai đoạn biếng ăn một cách nhẹ nhàng bằng hàng chục món cháo khác nhau.
Theo bác sĩ Nhi khoa Trương Hoàng Hưng, chỉ khoảng 5% trẻ biếng ăn thực sự và nguyên nhân chính là do món đồ ăn dặm này.
Chính những sai lầm này của bố mẹ đã khiến trẻ đã biếng ăn lại càng lười ăn hơn, thậm chí là ghét món ăn đó.
Trẻ biếng ăn sẽ gây ra tình trạng bé kém hấp thu, suy dinh dưỡng hay tệ hơn là suy giảm hệ miễn dịch khiến bố mẹ hết sức lo lắng.
Suốt một tháng ròng tôi vất vả chăm cháu của người yêu, vậy mà kết quả lại là tội đồ của gia đình anh, để rồi giờ đây không dám bước chân vào ngôi nhà đó nữa.
Mùa hè nóng nực dễ khiến trẻ mệt mỏi, bé sẽ lười ăn hơn và chậm tăng cân.
Cách cha mẹ nhìn nhận và thực hiện việc ăn uống cho con có thể tác động đến thói quen ăn uống sau này của trẻ nhỏ.
Mặc dù bé biếng ăn nhưng chị Quỳnh vẫn kiên nhẫn không thúc ép, không đe dọa. Chỉ kiên nhẫn bày ra, lại dọn vào cho tới khi con đói và tự ăn thì thôi.