Trẻ thiếu máu nặng vì chỉ uống sữa, biếng ăn kéo dài
Bé trai 5 tuổi nhập viện với chỉ số hemoglobin chỉ còn 3,9 g/dL do biếng ăn kéo dài, chủ yếu uống sữa.
Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang
Các bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (Đồng Tháp) vừa điều trị cho một bệnh nhi 5 tuổi bị thiếu máu thiếu sắt rất nặng do chế độ ăn mất cân đối, chủ yếu uống sữa và ăn rất ít thực phẩm giàu dinh dưỡng.
Theo thông tin từ bệnh viện, trẻ biếng ăn suốt 1 - 2 năm, mỗi bữa chỉ ăn ít cháo hoặc bánh canh, hầu như không ăn rau xanh, trái cây nhưng lại thích bánh kẹo và quà vặt. Gần đây, trẻ ngày càng xanh xao, mệt mỏi nên được đưa đến bệnh viện.
Thăm khám cho thấy bệnh nhi có da và niêm mạc nhợt nhạt, lòng bàn tay, lòng bàn chân trắng bệch, gan to và xuất hiện tiếng thổi ở tim do thiếu máu. Kết quả xét nghiệm ghi nhận hemoglobin chỉ còn 3,9 g/dL, trong khi mức bình thường ở trẻ khoảng 11 - 13 g/dL. Các chỉ số dự trữ sắt cũng giảm rất thấp, cho thấy tình trạng thiếu máu thiếu sắt nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến tim, não và nhiều cơ quan khác nếu không điều trị kịp thời.
Theo BSCKII Nguyễn Hoàng Nam, Phó Trưởng khoa Nhi, sắt là thành phần cần thiết để tạo hemoglobin - chất giúp hồng cầu vận chuyển oxy. Thiếu sắt kéo dài không chỉ khiến trẻ xanh xao, mệt mỏi mà còn làm chậm tăng trưởng, giảm khả năng tập trung, học tập và ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, trí tuệ.
Các bác sĩ cho biết nguyên nhân phổ biến là trẻ uống quá nhiều sữa nên nhanh no, không ăn đủ thịt, cá, trứng, gan, các loại đậu cùng rau xanh và trái cây. Phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ biếng ăn kéo dài mà cần đưa trẻ đi khám để được đánh giá và can thiệp sớm.
Để phòng ngừa thiếu máu thiếu sắt, trẻ cần có chế độ ăn đa dạng, tăng cường thực phẩm giàu sắt, kết hợp trái cây giàu vitamin C để tăng hấp thu sắt, hạn chế uống quá nhiều sữa thay bữa chính, tẩy giun định kỳ và khám sớm khi có biểu hiện xanh xao, ăn kém hoặc chậm tăng trưởng.