Người mẹ đau lòng cho biết con gái có sức khỏe không tốt, thường bị viêm phế quản, nhiễm trùng hô hấp, thật không ngờ tình trạng của con lại một phần bắt nguồn từ thói quen ăn uống không tốt này.
Nhiều mẹ thường cai sữa, bỏ bỉm,... cho trẻ trước 2 tuổi, nhưng thực tế "cai" những việc này quá sớm có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.
Cơ quan y tế này cảnh báo khẩu trang có thể khiến trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đối mặt nhiều vấn đề về sức khỏe.
Thật không may, cách cha mẹ đối xử với nhau, đặc biệt trong những tháng con mới lọt lòng có ảnh hưởng tiêu cực tới hành vi, tính cách của trẻ, thể hiện rõ ở năm trẻ 2 tuổi.
Trẻ 2 tuổi là bắt đầu bước vào thời kỳ nổi loạn, chắc chắn rằng rất nhiều bà mẹ trẻ đang trải qua giai đoạn thử thách này sẽ nghĩ rằng: Những thiên thần nhỏ đáng yêu như một tờ giấy trắng, tại sao lại có quá nhiều hành vi khiến người khác giận dữ như vậy?
Trẻ từ 2 tuổi đã biết tích cực khám phá thế giới xung quanh. Đây là giai đoạn trẻ tiếp nhận và tích lũy kiến thức về thế giới với tốc độ vô cùng nhanh chóng.
Điều tưởng vô hại mà cha mẹ làm hàng ngày này rốt cuộc lại là nguyên nhân khiến con gái phát triển bất thường.
Nếu trẻ qua độ tuổi này mà vẫn được đóng bỉm thì sẽ bị kiểm soát tiểu tiện chậm hơn.
Hình dung rõ nhất về 1 đứa trẻ lên 2 có lẽ là loạt "vũ khí" bí mật mà bé có thể "giáng" lên người bố mẹ bất cứ lúc nào, từ chiếc đầu cứng ngắc cho đến đôi tay thích chọc ngoáy hay cả thân hình bạ chỗ nào ngồi chỗ ấy, bất kể là mặt mẹ...