Trấn Thành "mổ xẻ" 3 thí sinh hot nhất The Voice Kids

Theo Tri Thức,
Chia sẻ

Trấn Thành - MC của The Voice Kids đã đăng đàn phân tích thế mạnh của từng em nhỏ.

Ngay sau đêm bán kết, khá bức xúc vì những nhận xét "chị Bảy" không sáng tạo, chỉ một màu..., Trấn Thành đã viết một bức "tâm thư" khá dài với hy vọng khán giả có góc nhìn công tâm hơn với cô bé chuyên hát dân ca. Cùng quan điểm với chính Phương Mỹ Chi, MC The Voice Kids khẳng định cô nhóc không cần thay đổi phong cách với lý do: "Giữ mãi một phong cách mà tác phẩm nào làm cũng trọn vẹn và vẫn được mọi người ủng hộ... bộ không hay sao? Quá hay nữa là khác".

Trấn Thành
Trấn Thành

Theo Trấn Thành, Phương Mỹ Chi không cần phải thay đổi phong cách mới, vì chỉ cần giữ mãi một phong cách mà tác phẩm nào làm cũng trọn vẹn và vẫn được mọi người ủng hộ như suốt thời gian qua đã là “quá hay”. MC hoạt ngôn cũng không đồng ý với nhận xét cho rằng Phương Mỹ Chi dậm chân tại chỗ, không tiến bộ...: "Các bạn đừng nghĩ cứ phải làm nhạc cho hoành tráng, vũ đạo vào, hát nốt cho thật cao, luyến láy, rên rỉ, vật lộn trong bài hát mới là hay. Vấn đề là có rất nhiều cách để tạo ra cái hay. Dân ca - bản chất của nó là sự mộc mạc, chân thật, nhẹ nhàng nhưng tình cảm, nó đi vào lòng người một cách len lỏi chứ không ồ ạt. Chúng ta bị sự hoành tráng làm loè mắt nên cứ nghĩ dân ca hát nhẹ như vậy là không đặc sắc, là nghèo nàn ý tưởng, là không đủ hay".

Trấn Thành
Những tâm sự của Trấn Thành về Phương Mỹ Chi gây xôn xao dư luận trong những ngày cuối tuần vừa qua

"Kiếm đâu ra một đứa bé 10 tuổi mà giọng hát chín mùi như vậy? Kiếm đâu ra một đứa bé 10 tuổi mà hát hầu như là không phô một bài thi nào nếu không muốn nói là chuẩn từng nốt, từ đầu chương trình đến giờ? Kiếm đâu ra một đứa bé 10 tuổi mà tiếng hát đủ tình cảm để đi vào lòng người như vậy bằng một loại âm nhạc không hầm hố, không chiêu trò, không khoe khoang giọng hát?", Trấn Thành viết thêm. "Chỉ có ở Phương Mỹ Chi! Và chính cô bé này đã đánh thức được cái gọi là tiềm thức nghe nhạc dân gian của người Việt, đặc biệt là giới trẻ". Anh cũng không ngần ngại tiết lộ cả tháng nay chỉ nghe "chị Bảy" hát tới mức... máy tính bảng sắp chai pin.

Tuy nhiên, những tâm sự của Trấn Thành nhanh chóng tạo nên một cuộc tranh luận khá khốc liệt trên trang cá nhân của anh. Những người yêu mến Phương Mỹ Chi tất nhiên rất ủng hộ "tâm thư" của MC nhưng không ít ý kiến lại cho rằng anh quá thiên vị cô nhóc. Cuối cùng, để trấn an dư luận và khiến mọi người hiểu rõ về mình hơn, Trấn Thành quyết định viết một tâm thư khác để "mổ xẻ" những điểm mạnh - yếu của từng thí sinh lọt vào đêm chung kết Giọng hát Việt nhí. Anh không tiếc lời khen Quang Anh bản lĩnh: "Điểm nổi trội hơn hết là biết làm chủ sân khấu, cách diễn đạt bài hát rất tốt, nhanh nhẹn, thông minh làm khán giả cảm thấy rất hưng phấn và bị lôi cuốn". Còn Ngọc Duy được Trấn Thành đánh giá là xuất sắc bởi: "Giọng hát có âm vực khá rộng, xuống thấp và lên cao dễ dàng. Bên cạnh đó, có nhiều tài lẻ, biểu diễn vô cùng sinh động".

Trấn Thành
Bạn gái bênh vực Trấn Thành giữa "cơn bão" dư luận

Nam MC này cũng khẳng định một lần nữa rằng cả ba thí sinh nhí đều xứng đáng với ngôi Quán quân. Anh hy vọng "đừng ai nói thêm hay chỉ trích gì các con tôi nữa, hãy để các bạn nhỏ yên tâm mà tập trung luyện tập để cống hiến những tiết mục hay đi".

Hiểu rõ những suy nghĩ của Trấn Thành, bạn gái hot girl Mai Hồ của anh viết trên trang cá nhân: "Trước khi nói, bình luận về ai đó liệu chúng ta có nghĩ có đặt mình vào họ để cảm nhận, để hiểu hơn và sẽ như thế nào nếu chính mình là người nhận được những lời nói đó? Nên trước khi nói hãy làm ơn đừng làm tổn thương đến ai khác".

Những phân tích của Trấn Thành về ba gương mặt tham gia chung kết The Voice Kids 2013:

"Các bạn ạ, tôi khổ tâm quá! Các bạn làm ơn đọc cho hết và cho thật kỹ bài viết của tôi để đừng nói tôi là "không công bằng" hay "bênh vực Mỹ Chi" nữa.

- Tôi nhấn mạnh lại: Quang Anh và Ngọc Duy cũng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu quán quân!

- Chưa bao giờ tôi phủ nhận điều này cả! Tại các bạn không đọc đến đoạn này thôi! Làm ơn đọc lại đi!

- Tôi viết bài đó lúc 4h sáng. Tôi ngủ không được vì thấy các bạn chỉ trích trên trang cá nhân của tôi về Mỹ Chi (MC - pv) quá nhiều, tôi buồn. Các bạn không ủng hộ MC thì thôi, sao lại chỉ trích con bé rồi tạo ra phe phái miệt thị nhau làm gì, có đáng hay không? Nếu không thích MC, có quyền không ủng hộ, không nhắn tin, và ủng hộ cho những bạn nhỏ mà các bạn thích, tôi cảm ơn rất nhiều, đều là con tôi thôi! Nhưng không yêu xin đừng nói lời cay đắng!

- Viết là để các bạn hiểu rõ hơn về cái hay của MC, không đồng nghĩa là hai bạn không hay. Vì lúc đó quá khuya, tôi thấy các bạn nói MC nhiều quá, tôi phải lên tiếng cho con tôi! Còn 2 bé Quang Anh và Ngọc Duy vì quá đa dạng nên các bạn ít nói, vì vậy tôi cũng không phân tích thêm, chỉ nói ngắn gọn là hai em đều xứng đáng vì viết thêm 2 bài cảm nhận nữa chắc 8h sáng tôi mới ngủ quá!

- Nhưng bây giờ, các bạn nói quá, tôi buộc lòng phải phân tích thêm điểm mạnh của cả 3 bạn.

1. QUANG ANH:

- Chuyên nghiệp, bản lĩnh, làm chủ sân khấu, giọng hát vang, sáng, thuận lợi và hát ít phô (lâu lâu chỉ một vài nốt chưa ổn thôi).

- Cái bé có được là sự bình tĩnh, biết cách hoà mình và thả hồn vào bài hát, kèm theo giọng hát khoẻ, đầy đặn, chắc chắn. Điểm nổi trội hơn hết là biết làm chủ sân khấu, cách diễn đạt bài hát rất tốt, nhanh nhẹn, thông minh làm khán giả cảm thấy rất hưng phấn và bị lôi cuốn! Nói chung là bản lĩnh!

2. NGỌC DUY:

- Gương mặt rất duyên! Giọng hát không dầy nhưng truyền cảm, có sức hút khi trình diễn.

- Nhìn bề ngoài rất vui tính nhưng tiếng hát rất nội tâm, sâu lắng. Hát rất có ý thức.

- Giọng hát có âm vực khá rộng, xuống thấp và lên cao dễ dàng. Bên cạnh đó, có nhiều tài lẻ, biểu diễn vô cùng sinh động. Rất xuất sắc!

3. CHỊ BẢY

- Diễn đạt và biểu diễn hơi non nớt so với 2 bạn kia, nhưng rất mộc mạc, gần gũi, chân thật phù hợp với dòng nhạc mà em đang chọn.

- Hát chỉnh chu, sạch sẽ, hầu như không thấy phô. Có nghiên cứu rất kỹ về cách xử lý luyến láy quan trọng trong dân ca.

- Tạo ra được phong cách và dòng nhạc riêng cho mình. Đặc biệt, tạo ra nhiều bài Hits sau khi trình diễn.

- Điểm nổi trội là giọng hát rất "thấm" và "chín mùi", đi sâu vào lòng người.

Như vậy, có nghĩa là CẢ BA ĐỀU XỨNG ĐÁNG!

Làm ơn đừng ai nói thêm hay chỉ trích gì các con tôi nữa, hãy để các bạn nhỏ yên tâm mà tập trung luyện tập để cống hiến những tiết mục hay đi!

- Không ai ép các bạn phải thích người này, phải thích người kia. Ai thích bạn nào cứ nhắn tin ủng hộ bạn đó, đừng phân biêt, miệt thị, chỉ trích ai cả. Đây là cuộc thi Giọng hát Việt nhí, không phải là cuộc thi giọng hát nhiều thể loại nhí.

- Kết quả bình chọn của khán giả cả nước sẽ cho ra đáp án: ai là người có giọng hát được yêu thích nhất.

- Đừng ai nói gì nữa hen. Chúc 3 đứa con may mắn!".

Chia sẻ