Chiều 5/4, trên địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng xảy ra trường hợp 2 cháu bé 2 tuổi tử vong trong nhà. Người mẹ được xác định bị trầm cảm để lại bức thư và bỏ đi.
Trên thế giới, tỷ lệ mắc phải bệnh trầm cảm ở phụ nữ sau sinh chiếm từ 10% đến 20%. Trầm cảm có thể bắt đầu ngay sau khi sinh con và kéo dài đến tận 1 năm.
Sau khi vừa sinh con và đối mặt với hàng loạt gánh nặng mới trong cuộc sống, người phụ nữ phải đối diện một áp lực to lớn khác từ văn hóa độc hại khuyến khích thứ dáng chuẩn theo định nghĩa số đông bất chấp những tác hại của nó.
Công an xác định vụ người mẹ đạp gãy chân con có dấu hiệu của hành vi hành hạ con cái, nguyên nhân được cho là người này mắc bệnh trầm cảm sau sinh.
Trầm cảm sau sinh ngày càng phổ biến và là "quả bom" khó nhận biết.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Hà Giang) cứu chữa trường hợp mẹ cùng con nhỏ 3 tháng tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử.
Con đầu lòng của chị chào đời sớm hơn dự kiến khoảng một tháng nhưng con vẫn là một em bé hoàn toàn khỏe mạnh.
May mắn, cháu H. chỉ bị ngạt nước chứ không ảnh hưởng đến tính mạng.
Mặc dù người phụ nữ này mắc bệnh hiếm gặp, nhưng đối với những ai sau sinh con nếu không chú ý sức khỏe cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự.
Có lẽ chỉ những người đã trải qua mới có thể hiểu trầm cảm sau sinh nguy hiểm và đáng sợ tới mức nào.