TP.HCM: Thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 ca được phát hiện khi đi khám ở Bệnh viện FV

PV,
Chia sẻ

Trong 11 trường hợp nghi nhiễm có 9 trường hợp liên quan đến Nhóm truyền giáo Phục Hưng và 2 trường hợp cư trú tại TP. Thủ Đức được phát hiện khi đi khám ở Bệnh viện FV.

Sáng 4/6, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), Thành phố vừa ghi nhận thêm 11 ca nghi mắc Covid-19 mới. Trong 11 trường hợp nghi nhiễm có 9 trường hợp liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là các F1 đã được cách ly từ trước tại TP Thủ Đức (5), quận Tân Bình (3) và Gò Vấp (1).

2 người còn lại được xác định dương tính với SARS-CoV-2 cư trú tại TP Thủ Đức. Cả hai được phát hiện sau khi đi khám tại Bệnh viện FV (TP.HCM). Hai trường hợp này đang tiếp tục được điều tra để xác minh nguồn lây.

Như vậy trong 12 giờ qua, Thành phố Thủ Đức ghi nhận thêm 7 trường hợp nghi nhiễm mới.

Trước đó, tối 3/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, ngành y tế quận 11 đã ghi nhận 1 trường hợp nhiễm COVID-19 (đã được Bộ Y tế công bố) khi đang trong khu cách ly tập trung của địa phương.

Đáng chú ý, đây là trường hợp nhiễm đầu tiên ở quận 11 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.


Chia sẻ