TP.HCM phát hiện thêm người nghi nhiễm COVID-19 ở tòa nhà Toong, liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau khi phát hiện người nghi nhiễm COVID-19 ở tòa nhà Toong có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra, khoanh vùng những khu vực liên quan.

Thông tin này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết trong sáng 29/5.

Trước đó vào tối ngày 28/5, Trung tâm Y tế (TTYT) Quận 2 cũ (TP Thủ Đức) nhận được thông tin có 1 trường hợp nghi nhiễm làm việc tại tòa nhà Toong (thuộc khu Faifo Lane chung chư The Vista Verde) trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức.

TP.HCM phát hiện thêm người nghi nhiễm COVID-19 ở tòa nhà Toong, liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm công tác khử khuẩn ở tòa nhà Toong tối 28/5. (Ảnh: TTYT Q2 cũ)

Trường hợp này vì nhận biết mình là người tiếp xúc của một bệnh nhân liên quan đến chuỗi lây nhiễm của Hội thánh truyền giáo Phục hưng nên đã chủ động khai báo y tế, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính SARS-CoV-2.

TP.HCM phát hiện thêm người nghi nhiễm COVID-19 ở tòa nhà Toong, liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh 2.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khu vực liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Ngay khi nhận được thông tin, TTYT quận 2 cũ đã phối hợp cùng trạm Y tế phường Thạnh Mỹ Lợi tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Tối cùng ngày, cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các nhân viên hiện đang có mặt trong khu Faifo Lane, tiến hành khử khuẩn môi trường, tiến hành phong tỏa tạm thời khu Faifo Lane.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã phát đi thông báo khẩn tìm tất cả người từng đến khu thương mại này trong thời gian từ ngày 21/5-26/5 phải ra khai báo y tế để được lấy mẫu xét nghiệm.

TP.HCM phát hiện thêm người nghi nhiễm COVID-19 ở tòa nhà Toong, liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh 3.

Chia sẻ