TP.HCM: 1 ca mắc COVID-19 là F1 của thai phụ ở quận Tân Phú nhiễm COVID-19, từng đến BV Quân dân y miền Đông

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nữ đồng nghiệp tiếp xúc gần với thai phụ nhiễm COVID-19 sống tại quận Tân Phú cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tối 28/5, Trung tâm Y tế khu vực II, TP Thủ Đức (quận 9 cũ) thông tin về một trường hợp nhiễm COVID-19.

Đây là trường hợp F1, đồng nghiệp làm chung ngân hàng tại quận 7 cùng với thai phụ tên H. (30 tuổi) sống ở chung cư Sen Xanh (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú), phát hiện nhiễm bệnh sau khi đi khám tại Bệnh viện (BV) Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Cụ thể, trường hợp này là nữ bệnh nhân 27 tuổi sống ở hẻm 21, đường số 11, phường Tăng Nhơn Phú (TP Thủ Đức, quận 9 cũ).

Ngày 25/5, người này từng đến khám bệnh tại BV Quân dân y miền Đông (đường Lê Văn Việt, Tp Thủ Đức), khai bị viêm xoang.

TP.HCM: Người phụ nữ là F1 của thai phụ ở quận Tân Phú nhiễm COVID-19 cũng dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Bệnh viện quân dân y miền Đông, nơi người phụ nữ từng đến khám bệnh.

Sau khi thai phụ tên H. được xác định nhiễm bệnh, ngành y tế đã truy vết và lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan.

Kết quả xét nghiệm PCR của người phụ nữ ở quận 9 dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trong khi chờ xét nghiệm khẳng định, ngành chức năng TP Thủ Đức đã phong tỏa nơi bệnh nhân sinh sống.

TP.HCM: Người phụ nữ là F1 của thai phụ ở quận Tân Phú nhiễm COVID-19 cũng dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Các địa điểm liên quan đến ca nghi nhiễm đã bị phong tỏa.

BV Quân dân y miền Đông nơi bệnh nhân từng đến khám cũng ngừng tiếp nhận bệnh trong chiều cùng ngày và lấy mẫu xét nghiệm khẩn toàn bộ nhân viên y tế.

Hiện công tác điều tra, truy vết người liên quan vẫn đang được tiến hành.

TP.HCM: Người phụ nữ là F1 của thai phụ ở quận Tân Phú nhiễm COVID-19 cũng dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 4.

Chia sẻ