TP.HCM: Nữ tài xế say xỉn lái ô tô gây tai nạn rồi cố thủ trong xe không dám ra ngoài

Minh Anh,
Chia sẻ

Có dấu hiệu say xỉn, người nồng nặc mùi rượu sau khi để xảy ra va chạm với một ô tô khác, nữ tài xế không chịu ra ngoài mà cố thủ trong xe 30 phút.

Ngày 23/1, Đội CSGT Tuần tra – Dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết vừa ngăn chặn kịp thời 1 nữ tài xế say xỉn lái ô tô gây tai nạn rồi định tháo chạy. 

TP.HCM: Nữ tài xế say xỉn lái ô tô gây tai nạn rồi cố thủ trong xe không dám ra ngoài - Ảnh 1.

Lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, nữ tài xế không làm chủ được tốc độ lao vào xe ô tô khác.

Theo đó, khoảng 20h tối ngày 22/1, nữ tài xế Bùi Thị Việt Hương (SN 1985, quê Hà Nội) cầm lái ô tô mang BKS: 51A-17428 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng thì tông thẳng vào đuôi một ô tô khác khi qua khu vực quận Thủ Đức.

Va chạm khiến cho đuôi ô tô bị tông hư hỏng, dù gây tai nạn nhưng nữ tài xế không có ý định dừng lại mà tiếp tục cho xe lùi lại phía sau định tháo chạy. Kịp thời, lực lượng CSGT tuần tra, phát hiện và yêu cầu nữ tài xế này xuống xe. 

TP.HCM: Nữ tài xế say xỉn lái ô tô gây tai nạn rồi cố thủ trong xe không dám ra ngoài - Ảnh 2.

Nữ tài xế có dấu hiệu say xỉn khi đang điều khiển phương tiện.

Tại đây, bà Hương không hợp tác với cơ quan chức năng mà cố thủ bên trong xe. Hơn 30 phút sau, nữ tài xế này mới xuống xe để lực lượng chức năng đo nồng độ cồn. Kết quả cho thấy tài xế Hương có chỉ số nồng độ cồn cao hơn, người đầy mùi bia rượu.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Chia sẻ