TP.HCM: Hai bé trai bất ngờ thiếu máu vì sốt rét rất nặng phải nhập viện cấp cứu

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Hai bé trai nhập viện trong tình trạng sốt cao và thiếu máu vì căn bệnh sốt rét. May mắn là cả hai bé đều đã được cứu chữa kịp thời.

Ngày 20-11, BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa liên tiếp điều trị cho hai bệnh nhi bị sốt rét rất nặng, trong bối cảnh nhiều năm nay căn bệnh này ít xuất hiện ở trẻ em.

TP.HCM: Hai bé trai bất ngờ thiếu máu vì sốt rét rất nặng phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Hai bệnh nhi đang dc điều trị tại khoa Nhiễm - thần kinh BV Nhi Đồng 1.

Bệnh nhi đều là bé trai, cùng quê Đắk Nông, một bé 5 tháng, bé còn lại 3 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt cao, thiếu máu. Kết quả xét nghiệm cho thấy hai bé đều có chỉ số sốt rét rất nặng.

"Đã rất lâu mới có trẻ nhập viện vì sốt rét, lại là nhập liên tiếp. Việc lâu ngày không xuất hiện bệnh có thể là nguyên nhân khiến BS dễ bỏ sót, không nghĩ tới sốt rét nên không xét nghiệm tìm ký sinh trùng" - BS Khanh cho biết.

Vì được đưa đến kịp thời và điều trị tích cực, sức khỏe bé trai 3 tuổi đã ổn định. Riêng bé 5 tháng tuổi vẫn còn được cứu chữa tại phòng cấp cứu.

TP.HCM: Hai bé trai bất ngờ thiếu máu vì sốt rét rất nặng phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 2.

Sốt rét khi diễn tiến ác tính có thể khiến bệnh nhi tử vong trong vòng 72 giờ.

Theo bác sĩ Khanh, nếu không điều trị kịp thời để diễn tiến ác tính, sốt rét có thể khiến trẻ thiếu máu nặng, suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan, gan lách to và nặng nhất là tử vong trong 72 giờ.

Bác sĩ Khanh khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ ngủ mùng, diệt muỗi, giữ vệ sinh môi trường. Khi bị sốt, bệnh sốt rét phải đến ngay cơ sở y tế để khám, xét nghiệm, điều trị ngay.

Sốt rét là căn bệnh biểu hiện với các cơn sốt cao liên miên, rét run toàn thân, môi tái, mắt quầng, nổi da gà. Khi sang giai đoạn ác tính có thể rối loạn ý thức, li bì hoặc vật vã, cuồng sảng, nói lảm nhảm, sốt cao liên tục, mất ngủ nhiều, nhức đầu dữ dội, nôn hoặc tiêu chảy nhiều, thể trạng nặng...


Chia sẻ