TP.HCM: Cư dân Ehome 3 đứng ngồi không yên khi bị phong tỏa thêm 7 ngày, hàng loạt bà bầu sắp sinh, nợ ngân hàng chưa trả

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Người dân chung cư Ehome 3 ở phường An Lạc, quận Bình Tân cho biết, ngoài ảnh hưởng đến cuộc sống thì nơi đây đang có hàng loạt thai phụ đang trong giai đoạn cần thăm khám định kỳ, có thể sinh bất cứ lúc nào nên rất lo lắng khi tiếp tục bị phong tỏa.

Ngày 3/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận Bình Tân đã ban hành quyết định về việc tiếp tục thiết lập biện pháp phong tỏa, cách ly y tế đối với khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc, quận Bình Tân.

Cư dân Ehome 3 lo lắng khi tiếp tục bị phong tỏa

Theo đó, khu vực trên sẽ tiếp tục thực hiện phong tỏa 7 ngày, tính từ 0 giờ ngày 4/7/2021.

Lý do được đưa ra là vì tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn vẫn chưa có chiều hướng giảm nên địa phương sẽ tiếp tục thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát phòng chống dịch. 

TP.HCM: Bị phong tỏa thêm 7 ngày, cư dân Ehome 3 lo lắng khi hàng loạt bà bầu sắp sinh, nhiều khoản nợ ngân hàng - Ảnh 1.

Khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc, quận Bình Tân tiếp tục phong tỏa thêm 7 ngày.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế, người dân ở khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc không tiếp xúc với người khác; không ra khỏi khu vực áp dụng biện pháp phong tỏa, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp đặc biệt khác.

Trong trường hợp các hộ dân và cá nhân không tuân thủ yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, địa phương cần tuyên truyền cho người dân để cùng hiểu và chia sẻ khó khăn chung. 

Quyết định này được đưa ra khiến nhiều cư dân sống tại chung cư Ehome 3 (phường An Lạc), nơi hơn 1 tháng qua phải nằm trong diện "nội bất xuất, ngoại bất nhập" tiếp tục lo lắng vì phải kéo dài thời gian phong tỏa.

TP.HCM: Bị phong tỏa thêm 7 ngày, cư dân Ehome 3 lo lắng khi hàng loạt bà bầu sắp sinh, nhiều khoản nợ ngân hàng - Ảnh 2.

Chung cư Ehome 3 Bình Tân những ngày bị phong tỏa, cách ly.

Mới đây, 2.000 hộ dân với hơn 10.000 nhân khẩu của chung cư đã cùng nhau ký vào lá đơn kiến nghị cơ quan chức năng địa phương xem xét hỗ trợ cho họ.

Cụ thể theo lá đơn kiến nghị, cư dân Ehome 3 cho biết đã trải qua hơn 30 ngày phong tỏa chồng lấn, vượt quá số ngày cách ly tối đa mà Bộ Y tế kiến nghị (21 ngày).

Việc này kéo theo nhiều khó khăn mà họ phải đối mặt như bữa ăn hằng ngày, thuốc men, nhu yếu phẩm, các khoản nợ ngân hàng phải thanh toán mà không được cắt giảm.

TP.HCM: Bị phong tỏa thêm 7 ngày, cư dân Ehome 3 lo lắng khi hàng loạt bà bầu sắp sinh, nhiều khoản nợ ngân hàng - Ảnh 3.

Nhiều người cho biết gặp khó khăn trong việc được cung ứng nhu yếu phẩm.

Tâm lý người dân cũng trở nên sợ hãi, cáu gắt vì không biết chính xác khi nào sẽ kết thúc cách ly khi cứ chồng lấn liên tiếp các quyết định. Trong khi đó, cư dân nhiều block nhà đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2-3 lần.

Đặc biệt theo đơn kiến nghị, hàng loạt thai phụ đang trong giai đoạn cần thăm khám định kỳ, có những trường hợp giai đoạn cuối thai kỳ, có thể sinh nở bất cứ lúc nào.

Trong khi đó theo cư dân, lực lượng hỗ trợ y tế tại chỗ hạn chế và hoàn toàn không đủ đáp ứng nếu xảy ra trường hợp cần hỗ trợ khẩn.

TP.HCM: Bị phong tỏa thêm 7 ngày, cư dân Ehome 3 lo lắng khi hàng loạt bà bầu sắp sinh, nhiều khoản nợ ngân hàng - Ảnh 4.

Bà bầu chờ xét nghiệm COVID-19. (Ảnh minh họa: HCDC)

Ngoài ra còn có bất cập trong vấn đề hỗ trợ nhu yếu phẩm (như mì gói, nước tương, gạo...) cho người dân trong suốt những ngày cách ly vừa qua.

Do đó, các cư dân Ehome kiến nghị lãnh đạo địa phương dỡ phong tỏa với các block đã quá 21 ngày phong tỏa cách ly, có kết quả xét nghiệm âm tính và không phát sinh ca bệnh mới.

Với các block có ca mới cần xem xét phong tỏa cô lập một cách phù hợp.

Ngoài ra, xem xét ưu tiên một số lượng vắc xin cho chung cư Ehome 3, vì nơi đây được coi như nguồn lây nhiễm.

Tập thể cư dân Ehome 3 khẳng định luôn tuân thủ nghiêm chỉnh việc phòng chống dịch trong thời gian chồng lấn phong tỏa vừa qua nên mong sớm nhận được phản hồi.

TP.HCM: Bị phong tỏa thêm 7 ngày, cư dân Ehome 3 lo lắng khi hàng loạt bà bầu sắp sinh, nhiều khoản nợ ngân hàng - Ảnh 5.

Đến nay, chung cư Ehome 3 đã bị phong tỏa hơn 1 tháng vì COVID-19.

Lãnh đạo quận Bình Tân mong người dân chia sẻ

Chiều 4/7 trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND quận Bình Tân - Nguyễn Minh Nhựt xác nhận đã nắm thông tin về đơn kiến nghị của cư dân Ehome 3.

Ông Nhựt cho biết, Quận rất vất vả khi đưa ra quyết định phong tỏa thêm 7 ngày. Tất cả đều vì sự an toàn và sức khỏe của người dân khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

TP.HCM: Bị phong tỏa thêm 7 ngày, cư dân Ehome 3 lo lắng khi hàng loạt bà bầu sắp sinh, nhiều khoản nợ ngân hàng - Ảnh 6.

Cư dân một số block của Ehome 3 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Với riêng cư dân Ehome 3, để hỗ trợ vấn đề chăm sóc sức khỏe, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương có cắt cử một đội khoảng 5-6 nhân viên y tế túc trực ở dưới chung cư.

Trước ý kiến cho rằng lực lượng này là quá mỏng so với con số hàng ngàn cư dân, Chủ tịch quận Bình Tân khẳng định ngay khi có sự cố bất ngờ về sức khỏe xảy ra, tuỳ theo tình hình địa phương sẽ điều ngay xe cấp cứu đến để tiếp ứng.

Về vấn đề nhu yếu phẩm, ông Nhựt cho biết thêm những ngày qua cơ quan chức năng cũng lập danh sách các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ lương thực, thực phẩm tương đối nhiều.

TP.HCM: Bị phong tỏa thêm 7 ngày, cư dân Ehome 3 lo lắng khi hàng loạt bà bầu sắp sinh, nhiều khoản nợ ngân hàng - Ảnh 7.

Gian hàng 0 đồng được cơ quan chức năng đặt tại chung cư Ehome 3 để chia sẻ phần nào khó khăn khi bị phong tỏa.

So với mặt bằng chung, ông Nguyễn Minh Nhựt nhận định cư dân Ehome 3 có ý thức chống dịch rất tốt.

Chung cư này cũng đã trải qua một số ngày không có ca mắc mới. Tuy nhiên các khu vực xung quanh vẫn còn nguy hiểm, nếu lơ là không chống dịch nghiêm túc, tình hình có thể xấu đi.

TP.HCM: Bị phong tỏa thêm 7 ngày, cư dân Ehome 3 lo lắng khi hàng loạt bà bầu sắp sinh, nhiều khoản nợ ngân hàng - Ảnh 8.

Lãnh đạo quận Bình Tân cho biết có thể xem xét dỡ phong tỏa sớm cho chung cư Ehome 3.

"Dù quyết định được ban hành là phong tỏa 3 khu phố thêm 7 ngày nhưng quận sẽ xem xét tình hình cụ thể.

Nếu trong 1-2 ngày tới khi xác định tình hình chung cư Ehome 3 đã đảm bảo an toàn, quận có thể tiến hành dỡ phong tỏa trước. Chúng tôi mong người dân hiểu, chia sẻ khó khăn và cùng chung tay chống dịch" - Chủ tịch quận Bình Tân nói.

Chia sẻ