TP.HCM: Có việc bệnh viện từ chối tiếp nhận F0 dẫn đến tình trạng trở nặng và tử vong tại khu cách ly

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thẳng thắn cho biết, thực tế những ngày qua đã xảy ra tình trạng F0 diễn biến nặng tại khu cách ly nhưng các bệnh viện không tiếp nhận điều trị dẫn đến tử vong.

Ngày 17/7, cư dân mạng xôn xao trước một bài đăng của một tài khoản tên N.G.B. về việc đã chứng kiến một trường hợp người phụ nữ đang cách ly tập trung ở TP Thủ Đức "làm mệt", sức khỏe suy giảm nhưng gọi cho nhân viên y tế mà không được hỗ trợ.

Sau đó, người phụ nữ đã tử vong.

Bài chia sẻ kèm theo hình ảnh chứng minh khiến người xem vô cùng phẫn nộ về cách làm việc của phía quản lý khu cách ly. Anh B. còn khẳng định mình chỉ chia sẻ sự thật chứ không cần "câu like".

TP.HCM: Có việc F0 nặng dẫn đến tử vong tại khu cách ly sau khi bệnh viện không tiếp nhận điều trị - Ảnh 1.

Hình ảnh người phụ nữ được cho là tử vong trong khu cách ly vì không được chuyển đi BV điều trị. (Ảnh: N.G.B.)

Cũng trong ngày tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP.HCM với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng nhắc đến vấn đề trên.

Ông nhìn nhận thực tế những ngày qua đã xảy ra việc có F0 nặng dẫn đến tử vong tại khu cách ly sau khi liên hệ mà bệnh viện không tiếp nhận điều trị.

Ông phê bình gay gắt các giám đốc bệnh viện để xảy ra tình trạng này và cho rằng đó là sự vô trách nhiệm, nếu nơi điều trị vẫn còn giường trống.

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các bệnh viện điều trị phải nhận các ca F0 khi các quận, huyện yêu cầu.

Đồng thời yêu cầu Sở Y tế xây dựng bản đồ các bệnh viện điều trị F0 nhẹ và nặng, bệnh viện hồi sức tích cực… nhằm kịp thời điều phối, chuyển các ca F0 đến bệnh viện điều trị gần nhất.

Trước đó vào ngày 16/7, Sở Y tế TP.HCM cũng đã có công văn khẩn về việc hướng dẫn điều chuyển các ca F0 và cấp cứu đến các bệnh viện.

Sở Y tế uỷ quyền cho Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM chịu trách nhiệm điều phối các F0 về các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 và tiếp nhận các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong trường hợp cấp cứu về các bệnh viện điều trị COVID-19.

Các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 phải khẩn trương triển khai đầy đủ số giường điều trị mà Sở Y tế giao.

Còn Trung tâm Y tế các quận huyện, TP Thủ Đức có trách nhiệm cập nhật thường xuyên và kịp thời các trường hợp F0 mới phát hiện, cũng như phân loại F0 để chuyển đến nơi phù hợp.



Chia sẻ