TP.HCM: Bị bỏng nước sôi khá sâu, người phụ nữ nghèo đi cấp cứu mới biết mắc COVID-19

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Người phụ nữ được làm xét nghiệm khi đến bệnh viện cấp cứu vì bỏng nước sôi và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, các bác sĩ tại nơi điều trị COVID-19 đã kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ băng gạc để giúp chị sớm hồi phục.

Chiều 3/7, ThS.BS Đinh Phương Đông, Phó khoa Bỏng và Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện (BV) Trưng Vương TP.HCM (nơi vừa được chuyển công năng thành BV điều trị COVID-19) cho biết, vừa qua anh vừa cùng các đồng nghiệp đã tiếp nhận một trường hợp bị bỏng sâu trong hoàn cảnh rất đặc biệt.

Bệnh nhân là nữ, 41 tuổi, sống trong vùng phong toả COVID-19 ở quận Bình Tân. Ngày 22/6, người phụ nữ bị bỏng nước sôi tại nhà, được đưa đến cấp cứu tại một bệnh viện ở địa phương.

TP.HCM: Bị bỏng nước sôi khá sâu, người phụ nữ nghèo đi cấp cứu mới biết mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Người phụ nữ bị bỏng nước sôi khá sâu ở vùng bụng.

Tại đây, bệnh nhân được test nhanh COVID-19 và sau đó làm xét nghiệm khẳng định RT PCR đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 24/6, bệnh nhân được chuyển lên BV điều trị COVID-19 Trưng Vương.

Sau khi tiếp nhận, bên cạnh được thăm khám điều trị COVID-19, các bác sĩ còn phải xử trí vết thương bỏng, diện tích 10% độ 3, bỏng sâu ở bụng và tay phải cho nữ bệnh nhân.

TP.HCM: Bị bỏng nước sôi khá sâu, người phụ nữ nghèo đi cấp cứu mới biết mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Bác sĩ Đông cùng đồng nghiệp chăm sóc vết bỏng cho nữ bệnh nhân.

Theo bác sĩ Đinh Phương Đông, trường hợp này việc điều trị bỏng rất khó khăn vì vết thương tiết nhiều dịch, phải thay băng mỗi ngày.

Hơn nữa, các bác sĩ điều trị COVID-19 phải mặc đồ bảo hộ kỹ càng, rất khó thao tác.

Bệnh nhân có chồng cũng mắc COVID-19 và cũng đang điều trị tại khoa Nhiễm của BV Trưng Vương.

Gia đình họ làm công nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không người thân ở TP.HCM. Sau khi cả hai vợ chồng nhiễm bệnh, con cái phải gởi cho họ hàng ở quê Bạc Liêu chăm sóc.

TP.HCM: Bị bỏng nước sôi khá sâu, người phụ nữ nghèo đi cấp cứu mới biết mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Các bác sĩ khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Trưng Vương vui mừng bệnh nhân hồi phục rất tốt.

Biết được hoàn cảnh bệnh nhân, các bác sĩ đã hỗ trợ hết mình trong việc thay băng, điều trị tích cực mà không cần bận tâm nhiều về chi phí. Nhờ vậy hiện tại vết thương của bệnh nhân đã hồi phục khá tốt. Dự kiến 2 tuần nữa, vết thương bỏng của người phụ nữ sẽ lành.

Trước đó, các bác sĩ ở BV điều trị COVID-19 Trưng Vương cũng đã giúp 2 thai phụ nhiễm COVID-19 sinh con an toàn và mổ cứu thành công một bệnh nhân bị thủng ruột.

Chia sẻ