TP.HCM: 2 phòng khám đa khoa phải tạm ngừng hoạt động vì có ca nhiễm COVID-19 từng đến chữa bệnh

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Phòng khám đa khoa Nhân Hậu (quận 10) và Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị Sài Gòn (quận Gò Vấp) phải tạm ngừng hoạt động vì một trường hợp nhiễm COVID-19 (phát hiện tại Bệnh viện Đức Khang) từng đến.

Thông tin này được Sở Y tế TP.HCM cho biết vào chiều 4/6.

TP.HCM: 2 phòng khám đa khoa phải tạm ngưng hoạt động vì có ca nhiễm COVID-19 đến trị bệnh - Ảnh 1.

Phòng khám Hoàn Mỹ Hữu Nghị, quận Gò Vấp. (Ảnh: Facebook Phòng khám)

Được biết, cả 2 phòng khám này đều là nơi mà nam bệnh nhân nhiễm COVID-19 (sinh năm 1975, ngụ TP Thủ Đức), là nhân viên của một công ty tại phường 17, quận Gò Vấp từng đến trị bệnh.

Trong đó, bệnh nhân đến Phòng khám Nhân Hậu 1 lần ngày 22/5 để điều trị viêm gan và đến Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị Sài Gòn tập vật lý trị liệu 3 lần trong khoảng thời gian từ 20-27/5.

TP.HCM: 2 phòng khám đa khoa phải tạm ngưng hoạt động vì có ca nhiễm COVID-19 đến trị bệnh - Ảnh 2.

Một khu vực tại TP Thủ Đức bị phong tỏa vì liên quan ca nhiễm COVID-19.

Ngày 2/6, bệnh nhân lo lắng vì bị cảm trước đó nên đã đi khám tại Bệnh viện đa khoa Đức Khang và được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân này đã được Bộ Y tế công bố.

Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.

TP.HCM: 2 phòng khám đa khoa phải tạm ngưng hoạt động vì có ca nhiễm COVID-19 đến trị bệnh - Ảnh 3.

Bệnh nhân được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 khi đến BV Đức Khang.

Qua xác minh, tại Phòng khám Hoàn Mỹ Hữu Nghị Sài Gòn có 5 trường hợp là F1 của bệnh nhân đã được cách ly theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa khu vực cư trú của bệnh nhân, khẩn trương tiến hành khoanh vùng, điều tra xác minh thông tin các trường hợp liên quan, xác định nguồn lây của ca bệnh này.

TP.HCM: 2 phòng khám đa khoa phải tạm ngưng hoạt động vì có ca nhiễm COVID-19 đến trị bệnh - Ảnh 4.

Phòng khám Xóm Mới (Thiên Khải) cũng đang tạm đóng cửa vì có ca nhiễm COVID-19 từng đến.

Ngoài 2 phòng khám trên, Phòng khám đa khoa Trần Diệp Khanh và Phòng khám đa khoa Xóm Mới (quận Gò Vấp) cũng đang tạm ngừng hoạt động vì liên quan đến bệnh nhân COVID-19.

Có 2 bệnh viện tạm thời phong tỏa do phát hiện nhân viên y tế dương tính SARS-CoV-2 là Bệnh viện Quận Tân Phú (2 nhân viên) và Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn (1 nhân viên).

Bệnh viện Quận Bình Thạnh cũng tạm thời ngưng hoạt động khám bệnh ngoại trú do có người nhiễm COVID-19 từng đến.

TP.HCM: 2 phòng khám đa khoa phải tạm ngưng hoạt động vì có ca nhiễm COVID-19 đến trị bệnh - Ảnh 6.

Chia sẻ