Ngày 2/7, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, qua quy trình phản ứng nhanh cấp độ 3, đơn vị đã giải cứu một thai phụ bị một phòng khám trên địa bàn Quận 1 lưu giữ để “vẽ bệnh, moi tiền”.
Với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, thanh tra Sở Y tế TPHCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với nhiều cơ sở từng bị tố “vẽ bệnh, moi tiền” và phát hiện các cơ sở đều có những vi phạm trong công tác chuyên môn.
Ngày 17/10, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám đa khoa Hồng Phong (Quận 5) với thời gian 4 tháng và xử phạt hành chính 200 triệu đồng vì có nhiều vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.
Ngoài đình chỉ hoạt động, ngành Y tế sẽ mời công an vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm các sự việc bệnh nhân bị phòng khám từ chối tiếp nhận cấp cứu dẫn đến tử vong thương tâm ở Bình Dương.
Họp khẩn về sự việc một bệnh nhân tử vong thương tâm sau khi bị 5 bệnh viện, phòng khám từ chối tiếp nhận, TP Dĩ An đã tiến hành công bố danh sách 10 cơ sở y tế phải tiếp nhận hoạt động cấp cứu và khám điều trị các bệnh mãn tính thường xuyên.
Ngày 8/6, thông tin từ Sở Y tế Ninh Bình cho biết, trên địa bàn vừa xác định 3 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2, trong số này có bệnh nhân nữ đang mang thai tháng thứ 9, sắp sinh con.
Phòng khám đa khoa Nhân Hậu (quận 10) và Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị Sài Gòn (quận Gò Vấp) phải tạm ngừng hoạt động vì một trường hợp nhiễm COVID-19 (phát hiện tại Bệnh viện Đức Khang) từng đến.