TP.HCM: 2 nữ du khách người Philippines bị tài xế xích lô chặt chém, cưỡng đoạt gần 2 triệu đồng

Thiên Kim,
Chia sẻ

Chỉ đi một cuốc xe vòng quanh quận 3 (TP.HCM) nhưng khi hai nữ du khách móc ví trả tiền liền bị 2 tài xế đe dọa và trấn lột số tiền 1.7 triệu đồng rồi nhanh chóng biến mất.

Sự việc xảy ra vào ngày 16/9 khiến hai du khách vừa hoảng sợ vừa bức xúc. Theo thông tin điều tra được từ phía Công an quận 3 (TP.HCM), vào chiều ngày xảy ra sự việc hai nữ du khách quốc tịch Philippines thuê xích lô từ khu vực Dinh Thống Nhất để vòng quanh tham quan quận 1, quận 3.

Khi đến khu vực Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (đường Võ Văn Tần, quận 3), họ yêu cầu dừng xe lại và trả cho 2 người chạy xích lô số tiền 700 ngàn đồng. Tuy nhiên, 2 tài xế xích lô tỏ thái độ không đồng ý và có cử chỉ đe dọa để đòi thêm tiền.

Khi 2 nữ du khách vừa rút ví định đưa thêm thì 1 trong 2 tài xế giật luôn 2 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng rồi nhanh chóng đạp xe xích lô biến mất.

cuongdoat

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin mà khách trình báo, cơ quan chức năng đã trích xuất camera an ninh và lấy lời khai một số người gần khu vực hai cô gái đã đi qua.

Cuối cùng, hai tài xế xích lô đã được tìm ra. Các đối tượng tên lần lượt là Trần Quý Vinh (47 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và Sầm Văn Dũng (47 tuổi, ngụ quận 4) cũng đã thừa nhận có hành vi Cưỡng đoạt tài sản với hai nạn nhân.

Vì nạn nhân là người nước ngoài, vụ việc đã được chuyển lên Công an TP.HCM để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Chia sẻ