Tổng thống Mỹ Biden ký thành luật bảo vệ hôn nhân đồng giới

Quỳnh Chi ,
Chia sẻ

Ngày 13/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thành luật dự luật cho phép liên bang bảo vệ hôn nhân đồng giới.

Rất đông khách mời đã tập trung tại Nhà Trắng để chúc mừng "cột mốc" lập pháp này.

Ông Joe Biden, cựu Phó tổng thống Mỹ đã có lập trường công khai ủng hộ các cuộc hôn nhân đồng giới trước khi chúng trở thành hợp pháp trên khắp nước Mỹ trong một phán quyết của Tòa án Tối cao vào năm 2015, đã ca ngợi luật mang tính bước ngoặt này như một chiến thắng về nhân quyền.

"Nước Mỹ đã thực hiện một bước đi quan trọng hướng tới bình đẳng, sự tự do và công lý, không chỉ cho một số người mà cho tất cả mọi người", Tổng thống Biden nói trong buổi lễ ký thành luật vào chiều 13/12 (theo giờ địa phương).

Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ lật ngược quyền phá thai vào tháng 6/2021, các nhà lập pháp cánh tả và cánh hữu đã cùng nhau ngăn chặn bất kỳ động thái nào tiếp theo nhằm hạn chế quyền kết hôn đồng giới.

Việc Quốc hội Mỹ thông qua lần cuối cùng luật này vào tuần trước đã đánh dấu sự đồng thuận hiếm hoi trong chế độ lưỡng đảng ở nước này, hiện đang bị chia rẽ sâu sắc.

Tổng thống Mỹ Biden ký thành luật bảo vệ hôn nhân đồng giới - Ảnh 1.

Người dân chào đón lễ ký Đạo luật Tôn trọng Hôn nhân. (Ảnh: Getty Images)

Để ăn mừng, Tổng thống Biden đã tập trung với một nhóm các nhà lập pháp đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tại khuôn viên Nhà Trắng, cùng với những người ủng hộ và nguyên đơn trong các vụ kiện bình đẳng hôn nhân trên khắp nước Mỹ.

Tammy Baldwin, Thượng nghị sĩ Mỹ đồng tính công khai đầu tiên, cho biết, bà "rất vui mừng" trước việc ký thành luật mà bà đã giúp soạn thảo tại Quốc hội.

"Hôm nay, chúng ta đang làm nên lịch sử và tạo ra sự khác biệt cho hàng triệu người Mỹ", bà Baldwin nói trong một tuyên bố. "Chúng tôi đang nói với hàng triệu cặp đồng giới và khác chủng tộc rằng chúng tôi công nhận họ và chúng tôi tôn trọng họ".

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, luật này "sẽ mang lại sự an tâm cho hàng triệu LGBTQI+ và các cặp vợ chồng khác chủng tộc, những người cuối cùng đã được đảm bảo các quyền và sự bảo vệ mà họ và con cái của họ (xứng đáng) được hưởng".

Bản thân bà Jean-Pierre đã làm nên lịch sử với tư cách là Thư ký báo chí Nhà Trắng đồng tính công khai đầu tiên.

Hàng trăm nghìn cặp đôi đồng giới đã kết hôn kể từ khi Tòa án Tối cao Mỹ ra quyết định hợp pháp hóa hôn nhân trên toàn nước Mỹ vào năm 2015. Sự chấp nhận của công chúng đã tăng lên đáng kể trong những thập kỷ gần đây, các cuộc thăm dò hiện cho thấy, đa số người dân tại Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng giới.

Luật mới, được gọi là "Đạo luật Tôn trọng Hôn nhân", không bắt buộc tất cả các bang tại Mỹ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nhưng yêu cầu các bang công nhận hôn nhân đồng giới miễn là nó còn hiệu lực ở bang nơi nó được thực hiện.

Luật này bãi bỏ luật trước đây với định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp giữa nam và nữ, đồng thời bảo vệ các cặp vợ chồng khác chủng tộc bằng cách yêu cầu các quốc gia công nhận hôn nhân hợp pháp bất kể "giới tính, chủng tộc, sắc tộc hay nguồn gốc quốc gia".

Chia sẻ