Tôi sững sờ khi nghe 1 bà mẹ bảo "học làm gì cho đầu to, mắt cận", nói thật: Không cố gắng trong hiện tại, tương lai sẽ đầy thử thách

Thanh Hương,
Chia sẻ

Câu nói "học nhiều chỉ khiến đầu to, mắt cận" xuất phát từ cách học chưa hợp lý.

Bài viết thể hiện quan điểm của chị Tr. Ph. Ngọc - một phụ huynh có con đang học lớp 7 tại Hà Nội:

Hôm qua, trong lúc đứng chờ đón con tan học, tôi bỗng nghe được hai phụ huynh khác đang trò chuyện. Một phụ huynh hỏi: "Thế đã tìm được chỗ học thêm khác chưa?". Phụ huynh còn lại đáp: "Ôi em cứ kệ, cho chơi đã, học làm gì lắm đầu to, mắt cận".

Câu nói "học làm gì cho đầu to, mắt cận" khiến tôi ngỡ ngàng, sững sờ và không đồng tình. Hiện nay, nhiều người có xu hướng kêu gọi “trả lại tuổi thơ” cho trẻ em, đề xuất giảm tải việc học, giảm áp lực để trẻ có thể vui chơi và tận hưởng tuổi thơ một cách trọn vẹn.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách thực tế, câu hỏi đặt ra là: Liệu một tuổi thơ quá thảnh thơi có thực sự mang lại một cuộc sống an nhàn khi trưởng thành, hay sẽ khiến tương lai trở nên chật vật hơn?

Không có sự cố gắng trong hiện tại, tương lai sẽ đầy thử thách

Có một thực tế không thể phủ nhận: Khi còn trẻ, nếu không cố gắng học hành, không rèn luyện ý chí, không tích lũy kiến thức và kỹ năng, thì rất có thể tương lai sẽ phải vật lộn với cuộc sống, chịu nhiều áp lực tài chính và công việc.

Ngược lại, những người chịu khó học tập, chăm chỉ làm việc ngay từ khi còn trẻ thường có cơ hội tốt hơn để xây dựng một sự nghiệp vững chắc, từ đó có điều kiện tận hưởng cuộc sống về sau.

Xã hội hiện đại ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Kiến thức và kỹ năng không tự nhiên mà có, mà phải được tích lũy qua quá trình học tập và rèn luyện. Những năm tháng tuổi trẻ chính là giai đoạn lý tưởng để trau dồi tư duy, phát triển bản thân và tạo nền tảng cho sự nghiệp.

Tôi sững sờ khi nghe 1 bà mẹ bảo "học làm gì cho đầu to, mắt cận", nói thật: Không cố gắng trong hiện tại, tương lai sẽ đầy thử thách - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Hãy thử hình dung hai kịch bản:

Một người chăm chỉ học tập, rèn luyện kỹ năng ngay từ nhỏ, sau này có công việc tốt, mức thu nhập ổn định, có khả năng tài chính để hưởng thụ cuộc sống, đi du lịch, chăm sóc gia đình mà không quá lo lắng về tiền bạc.

Một người lười học, không chịu cố gắng, lớn lên chật vật tìm việc, thu nhập bấp bênh, luôn phải đối mặt với áp lực tài chính, không dám nghỉ ngơi vì sợ không đủ tiền trang trải cuộc sống.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng có một điều chắc chắn: Những ai nỗ lực từ sớm sẽ có nhiều cơ hội hơn để đạt được cuộc sống thoải mái khi về già.

Học tập không có nghĩa là đánh mất tuổi thơ

Nhiều người lo ngại rằng nếu trẻ học nhiều, chúng sẽ mất đi tuổi thơ. Nhưng thực tế không phải vậy! Quan trọng là cách chúng ta định hướng việc học như thế nào.

Học không có nghĩa là nhồi nhét kiến thức một cách máy móc. Một nền giáo dục tốt sẽ giúp trẻ học tập hiệu quả mà không gây áp lực tiêu cực. Thay vì để trẻ chỉ cắm mặt vào sách vở, chúng ta có thể:

- Kết hợp học tập với trải nghiệm thực tế, giúp trẻ hiểu bài sâu hơn và ghi nhớ lâu hơn.

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng quản lý thời gian, giúp trẻ cân bằng giữa học tập và vui chơi mà không cảm thấy áp lực. 

- Khuyến khích trẻ khám phá sở thích và phát triển thế mạnh riêng, giúp trẻ học theo cách thú vị hơn.

Vấn đề không nằm ở việc trẻ học nhiều hay ít, mà là cách chúng ta giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách hợp lý. Một đứa trẻ được định hướng đúng đắn không chỉ học giỏi mà còn biết cách tự chăm sóc bản thân, phát triển kỹ năng xã hội và có tư duy sáng tạo.

Học đúng cách sẽ không dẫn đến “đầu to, mắt cận”

Câu nói "học nhiều chỉ khiến đầu to, mắt cận" xuất phát từ cách học chưa hợp lý. Nếu chỉ tập trung vào học thuộc lòng, làm bài tập liên tục mà không có phương pháp khoa học, trẻ dễ bị quá tải. Nhưng nếu áp dụng các cách học hiện đại, trẻ sẽ tiếp thu kiến thức hiệu quả mà không bị áp lực:

- Học qua tư duy phản biện, khuyến khích trẻ đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời thay vì chỉ học vẹt. 

- Ứng dụng công nghệ trong học tập, như học qua video, mô hình 3D, ứng dụng giáo dục,... giúp trẻ tiếp cận kiến thức sinh động hơn. 

- Chia nhỏ thời gian học tập, tránh học dồn dập để không gây căng thẳng và mệt mỏi. 

Kết hợp vận động và nghỉ ngơi, giúp trẻ thư giãn và duy trì sức khỏe tốt trong quá trình học tập.

Việc học không phải là vấn đề, mà cách học mới là điều quan trọng. Nếu áp dụng đúng phương pháp, trẻ vẫn có thể học tốt mà không cảm thấy áp lực hay bị ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Đừng để sự nhàn hạ hiện tại trở thành gánh nặng tương lai

Không ai có thể đoán trước tương lai, nhưng có một điều chắc chắn: Sự cố gắng trong hiện tại sẽ giúp mở ra nhiều cơ hội hơn cho ngày mai. Thay vì chỉ tập trung vào việc "giảm tải" cho trẻ, điều quan trọng là tạo ra một môi trường học tập hợp lý—nơi trẻ có thể vừa học, vừa vui chơi, vừa rèn luyện bản thân để có một tương lai tươi sáng hơn.

Hạnh phúc không phải là có một tuổi thơ nhàn nhã, mà là có một cuộc sống trưởng thành không phải lo lắng và nuối tiếc. Đừng để những năm đầu đời quá thảnh thơi rồi những năm sau phải vất vả ngược xuôi.

Bản chất của việc học không phải là nguyên nhân gây áp lực, mà chính là cách chúng ta giúp trẻ tiếp cận nó. Học đúng cách không chỉ giúp trẻ thành công mà còn giúp trẻ tận hưởng hành trình học tập một cách vui vẻ và ý nghĩa hơn!

Chia sẻ