Đừng giận em vô lý!

Kim Ấm,
Chia sẻ

Chồng bạn hay tỏ ra giận dỗi những điều bạn cho là… vớ vẩn? Không đâu nhé vì anh ấy có những lý lẽ riêng của đàn ông mà phụ nữ ít hiểu được.

Cùng nghe các nhà tâm lý phân tích nhé!

Lý do cuối cùng: Em không còn yêu anh nữa!

Có khi nào bạn và chồng ngồi tranh luận về việc nên cho con đi học trường nào, sau hai tiếng cãi vã kịch liệt thì bạn gào lên với chàng rằng: Anh là đồ tồi tệ, anh không còn yêu em nữa phải không?

Các nhà tâm lý cho rằng đàn ông và phụ nữ dù cãi nhau về chuyện gì, hầu như họ thường kết thúc bằng cách trách móc đối phương không còn yêu thương mình nữa. Họ quên mất rằng mục tiêu ban đầu là ngồi bàn bạc xem nên mua tủ lạnh loại nào, mua xe ga hay xe số…

Đàn ông đặc biệt trở nên thiếu kiên nhẫn hơn trong việc cùng thương thuyết để đi đến quyết định gì đó hoặc ngày càng trở nên cáu bẳn với những đòi hỏi thường nhật của vợ.
 
Sao em cứ bù lu bù loa lên thế?

Các nhà tâm lý cho rằng đàn ông coi việc giải quyết các mâu thuẫn cuộc sống là một phần chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của họ nên họ rất khó chịu với việc mâu thuẫn không được giải quyết.

Và thế là họ căn vặn vợ rằng: “Tại sao cô lại như thế, tôi không thể nào hiểu nổi, tôi đã làm gì sai...”. Sự gán ghép này, đáng ngạc nhiên là lại không khiến các cặp vợ chồng lấy làm lạ. Người vợ cũng nhập cuộc như thể ban đầu họ vốn đã tranh cãi về việc ai yêu ai nhiều hơn, ai quan tâm đến ai nhiều hơn vậy

Đặc biệt, đàn ông không thích khi phụ nữ trở nên quá buồn phiền về một chuyện quá nhỏ nhặt. “Cô thừa thời gian à?”, họ bắt đầu gằn giọng. Cơn giận này mang những nguồn cơn mà phụ nữ nên hiểu để biết rằng không phải chồng mình ngày một trở nên nóng giận mà anh cần được cảm thấy được tôn trọng và yêu thương mà thôi.

Hóa giải giận dữ

Điều này đặc biệt đúng với những đôi vợ chồng khắc khẩu. Vợ muốn chồng sửa chiếc chân bàn đã lâu lắm. Cô đóng đinh trong lòng rằng việc này quá dễ với anh và vì cô là người phụ nữ lớn nhất đời anh nên việc anh không nhanh chóng sửa chân bàn là điều thật không chịu nổi.

Đây là trường hợp của chị Huyền, thạc sỹ hóa học ở Pháp về. Chồng chị thì nói rằng: Ừ, cái này tí là xong… nhưng rồi bản thân anh cảm thấy cái chân bàn chẳng sao cả, vẫn dùng bình thường, khi nào có hứng, anh chỉ làm nhoáng cái là xong.

Nhưng vợ anh thì lại cằn nhằn quá nhiều. Anh thấy vợ chẳng tin tưởng mình chút nào cả. Với bản lĩnh của mình, anh đảm bảo cái chân bàn chẳng làm sao, thích thì lúc nào anh sẽ sửa cho, nhưng đứng có làm quá lên thế. Chị Huyền thì cho rằng tính yêu của chồng đối với mình cũng chỉ hờ hững thế thôi.

Th.s Nguyễn Mạnh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tâm lý Trường ĐH KHXH&NV cho biết: Một trong những lý do khiến đàn ông cảm thấy giận... kinh khủng, đó là bất kể khi nào người phụ nữ cảm thấy không vui, họ dường như đổ lỗi đó cho chồng mình.
 
Một cô vợ bị sếp mắng và rồi tủi thân, cô khóc lóc trên bàn ăn trong bếp, chồng đi làm về muộn và thế là cô bù lu bù loa, cứ như thể chồng chính là người đã mắng mình vậy.

Bí mật của cơn giận này chính là tình yêu, thứ nghiễm nhiên can thiệp vào tất cả mọi việc trong cuộc sống vợ chồng.

Đàn ông tức giận không chỉ do tác động từ văn hóa ứng xử. Họ được cho là sinh vật sống lý trí và phải chịu nhiều áp lực phải hoàn thành tốt công việc của mình. Việc cảm thấy được người phụ nữ của mình yêu và không phải nghe phàn nàn về những việc nhỏ nhặt là rất quan trọng để anh ta thấy tự tin là mình có đủ khả năng che chở cho người phụ nữ của mình. Bằng không, giận dữ sẽ là cách để họ xua đi cảm giác khó chịu”. ThS Mạnh Hà khuyên.

Nhà tâm lý học người Mỹ John Gray cũng khuyên rằng, để khiến người đàn ông có thể lắng nghe phụ nữ thì trước hết nên để anh ta biết rằng anh hoàn toàn được yêu và tin tưởng trên tư cách một người chồng mạnh mẽ. Cơn giận sẽ nhường chỗ cho sự lắng nghe và đàn ông cũng dễ... sai bảo hơn.

Kim Ấm

Chia sẻ