Tình tiết mới trong vụ hẹn hò của Song Joong Ki: "Bạn gái luật sư" có liên quan đến chuyện chia tài sản hậu ly hôn với Song Hye Kyo?

Eri,
Chia sẻ

Nữ luật sư "bạn gái tin đồn" của Song Joong Ki được cho là đã quen biết với nam tài tử khi anh làm thủ tục phân chia tài sản với vợ cũ Song Hye Kyo.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc lại tiếp tục đưa thêm những thông tin liên quan đến nghi vấn Song Joong Ki hẹn hò nữ luật sư xinh đẹp sau 1 năm ly hôn Song Hye Kyo.

Trong đó, chi tiết mới nhất chính là chuyện nữ luật sư này có liên quan đến vấn đề chia tài sản hậu ly hôn của nam tài tử.

Cụ thể, Song Hye Kyo và Song Joong Ki dù đã tuyên bố ly hôn nhưng các vấn đề về thủ tục chia chác tài sản giữa họ chắc chắn không hề đơn giản bởi vị thế của cả hai đều không tầm thường. Do vậy, để nhanh chóng kết thúc vụ việc, tránh những rắc rối thì họ buộc phải tìm cho mình những luật sự giỏi. Và đây có thể là thời điểm mà "bạn gái tin đồn" của Song Joong Ki xuất hiện.

Tình tiết mới trong vụ hẹn hò của Song Joong Ki: "Bạn gái luật sư" có liên quan đến chuyện chia tài sản hậu ly hôn với Song Hye Kyo? - Ảnh 2.

Tình tiết mới trong vụ hẹn hò của Song Joong Ki: "Bạn gái luật sư" có liên quan đến chuyện chia tài sản hậu ly hôn với Song Hye Kyo? - Ảnh 3.

Trước đó, tờ báo Hankyung đã đăng tải những chi tiết gây sốc về chuyện Song Joong Ki hẹn hò mỹ nhân trong làng luật sư. Chính những người trong giới luật đã tiết lộ rằng Song Joong Ki khá thoải mái trong việc mời nữ luật sư này đi ăn uống, thậm chí mời tới nhà dù biết cô này lúc đó đã có chồng.

Song Joong Ki và nữ luật sư này được cho là đã bắt đầu mối quan hệ khi nam diễn viên xử lý các thủ tục ly hôn với vợ cũ

Sau khi tin đồn hẹn hò rộ lên, danh tính của nữ luật sư này cũng đã được công khai trên một số trang mạng. Phía văn phòng của nữ luật sư được cho là bạn gái mới của Song Joong Ki mới đây cũng phủ nhận tin đồn và yêu cầu ngừng lan truyền những thông tin cá nhân của cô này lên mạng.

Còn về phía Song Joong Ki, công ty quản lý của anh cũng đã có động thái phủ nhận gay gắt ngay khi tin đồn vừa nổ ra và nhờ pháp luật xử lý những nguồn tin sai lệch.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ