Tình hình dịch sởi đã có nhiều chuyển biến

Minh Tuyết,
Chia sẻ

Nếu 10 ngày trước trong dịch sởi, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 2.500 - 3.000 bệnh nhân vào khám bệnh sởi thì hiện chỉ còn khoảng 1.500 ca, giảm hẳn một nửa.

Sáng 25/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục đi kiểm tra công tác điều trị bệnh sởi tại 3 bệnh viện tuyến Trung ương: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Các bệnh nhiệt đới Trung ương, khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai.

Tính đến ngày 25/4/2014, cả nước ghi nhận thêm 38 trường hợp mắc sởi xác định trong số 210 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 25 tỉnh, thành phố. Tích lũy từ đầu năm 2014 đến nay cả nước ghi nhận 3.647 trường hợp mắc sởi xác định trong số 10.227 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 61/63 tỉnh, thành phố, trong đó có 25 trường hợp tử vong do sởi trong số 125 trường hợp nặng xin về và tử vong có liên quan đến sởi.

Báo cáo cũng ghi nhận 02 trường hợp tử vong có liên quan đến sởi ở Bệnh viện Nhi Trung ương, 2 trường hợp tử vong có liên quan đến sởi tại Bệnh viện Bạch Mai (01 trường hợp tử vong ngày 15/02/2014 và 01 trường hợp tử vong ngày 18/04/2014). Số trẻ đến khám tại các bệnh viện tuyến trung ương đã giảm rõ rệt, tuy nhiên số bệnh nhân nhập viện mới thường là những bệnh nhân nặng.

Tình hình dịch sởi đã có nhiều chuyển biến 1
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm các bệnh nhân sởi. Ảnh minh họa

Nếu 10 ngày trước đây, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 2.500 - 3.000 bệnh nhân vào khám thì hiện chỉ còn khoảng 1.500 ca giảm hẳn một nửa. Trước đây, bình quân ngày bệnh viện tiếp nhận 30 bệnh nhân sởi mới thì nay số bệnh nhân sởi mới nhập viện mỗi ngày là 5 - 7 ca, hầu hết là bệnh nhân nặng từ bệnh viện tuyến dưới chuyển lên. Toàn viện hiện còn 307 ca sởi đang điều trị, không còn tình trạng nằm ghép, số tử vong do sởi, liên quan đến sởi giảm mạnh.

Tương tự, tại Bệnh viện Các bệnh nhiệt đới T.Ư, hiện nay còn 75 bệnh nhân sởi đang điều trị, nhưng chỉ có 28 trường hợp là bệnh nhi. Tình trạng nằm ghép không còn, không có bệnh nhân phải thở máy, các ca sởi nhẹ đều được hướng dẫn chuyển xuống BV Đống Đa (BV vệ tinh) để điều trị.

Còn tại khoa Nhi - BV Bạch Mai, số bệnh nhân sởi tiếp nhận mới, số ca nặng đang điều trị vẫn ở mức cao nhưng tình trạng quá tải đã giảm. Toàn khoa hiện còn 70 bệnh nhân sởi, 6 ca nặng đang phải thở máy.

Tại các bệnh viện Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến từng giường bệnh để thăm hỏi, tặng quà và động viên các bệnh nhân; biểu dương tập thể các bệnh viện đã nỗ lực cố gắng đấu tranh với bệnh sởi trong những ngày qua.  Bộ trưởng nhấn mạnh các bệnh viện thời gian tới sẽ tổ chức chỉ đạo, tập huấn cho các bệnh viện tuyến dưới về truyền nhiễm để giảm bệnh nhân ngay từ tuyến ban, đặc biệt huy động mọi nguồn lực để cứu chữa cho bệnh nhân sởi nặng, hạn chế tối đa số tử vong trong đợt dịch sởi này. 
Chia sẻ