Đại dịch COVID-19 và sự ảnh hưởng của các giáo phái tôn giáo không tin vào tiêm chủng đã cản trở việc tiếp cận vaccine và gây bùng phát dịch sởi tại Zimbabwe.
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về dịch sởi, chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm nay đã ghi nhận gần 56.000 trường hợp mắc sởi, tại 75 quốc gia trên thế giới.
Nếu 10 ngày trước trong dịch sởi, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 2.500 - 3.000 bệnh nhân vào khám bệnh sởi thì hiện chỉ còn khoảng 1.500 ca, giảm hẳn một nửa.
Các y, bác sĩ, vẻ ngoài rắn rỏi, luôn động viên tinh thần bố mẹ các bệnh nhân nhi mắc sởi, nhưng cũng đã có lúc phải chạy vào nhà vệ sinh để gạt giọt nước mắt xót thương...
Sau hơn 2 tiếng, rất nhiều câu hỏi của độc giả gửi về tòa soạn. Vấn đề được quan tâm nhiều nhất hiện nay của độc giả là cách phòng, chăm sóc và điều trị sởi cho trẻ... đã được các chuyên gia giải đáp tận tình.
Ngày 20-4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã đi kiểm tra công tác chống dịch sởi tại ba bệnh viện. Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cũng mở điểm tiêm ngừa sởi miễn phí cho trẻ đến 6 tuổi.
Chỉ tính riêng tại phòng bệnh 418, khoa Nội A, BV Nhiệt Đới, số người lớn đang nằm điều trị sởi đã ở con số trên 15. Còn tính từ đầu năm trở lại đây số ca mắc sởi điều chị tại viện là hơn 100 ca.
Một trong những bất thường của dịch sởi năm nay là tỉ lệ trẻ dưới 9 tháng mắc sởi, diễn biến nặng và tử vong là không nhỏ. Lần đầu tiên, GS – TS Nguyễn Trần Hiển – Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ đưa ra những giả thuyết kiến giải về diễn biến không như thông thường này.