Tình cảnh thảm thương của 2 cậu bé bị gia đình trói vào gốc cây suốt 5 năm vì có vấn đề về thần kinh

Trang Đỗ,
Chia sẻ

Theo lời giải thích của người thân, để tránh gây ra phiền phức cũng như làm hại tới những người trong làng, 2 cậu bé có vấn đề về thần kinh người Ấn Độ đã bị trói vào gốc cây và chuồng bò suốt 5 năm qua.

Theo Dailymail, 2 cậu bé đáng thương trong vụ việc này là Umesh (8 tuổi) đến từ Kolyari (Rajasthan) và Jiva (11 tuổi) đến từ Baydi (Udaipur). Trong khi Umesh bị khiếm thị và có vấn đề về thần kinh thì Jiva cũng bị bại liệt và khuyết tật tâm thần.

Tình cảnh thảm thương của 2 cậu bé bị gia đình trói vào gốc cây suốt 5 năm vì có vấn đề về thần kinh - Ảnh 1.

Jiva bị cha xích vào gốc cây mỗi khi ông đi làm.

Vốn đã kém may mắn khi mang trên người những căn bệnh khó cứu chữa, vậy mà, cả 2 cậu bé còn bị chính những người thân yêu đối xử tàn nhẫn và vô tâm. Suốt 5 năm liền, Umesh thường xuyên bị ông bà trói vào chuồng bò. Trong khi đó, Jiva cũng chẳng hề sung sướng hơn khi bị cha xích vào gốc cây mỗi khi ông đi làm.

Tình cảnh thảm thương của 2 cậu bé bị gia đình trói vào gốc cây suốt 5 năm vì có vấn đề về thần kinh - Ảnh 2.

Còn Umesh ngày ngày bị ông bà trói vào chuồng bò.

Giải thích cho việc làm của mình, bà của Umesh cho biết vì sợ cậu bé có những hành động không kiểm soát được, gây hại đến những người xung quanh nên ông bà buộc phải trói Umesh vào chuồng bò.

"Umesh vẫn là một đứa trẻ bình thường cho đến năm 3 tuổi. Sau khi cha mẹ qua đời vì HIV 5 năm trước, thằng bé bắt đầu cư xử hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi không có đủ tiền để chữa trị cho cháu. Thằng bé thi thoảng vẫn rất bạo lực và bỏ nhà đi mà không nói cho ai biết. Chúng tôi già rồi và không thể chạy đi tìm cháu suốt được. Vậy nên chúng tôi đành phải trói cháu lại", bà của Umesh nói.

Tình cảnh thảm thương của 2 cậu bé bị gia đình trói vào gốc cây suốt 5 năm vì có vấn đề về thần kinh - Ảnh 3.

Umesh nằm vạ vật trong chuồng bò.

Trong khi đó, cha của Jiva thì cho biết: "Thằng bé thường tự làm hại bản thân mình. Để tránh bất cứ vấn đề gì có thể xảy ra, tôi đành phải trói con lại".

Tình cảnh thảm thương của 2 cậu bé bị gia đình trói vào gốc cây suốt 5 năm vì có vấn đề về thần kinh - Ảnh 4.

Các tổ chức bảo vệ trẻ em đều rất sốc trước tình cảnh của 2 cậu bé.

Sau khi biết đến câu chuyện về số phận kém may mắn của 2 cậu bé, Ủy ban phúc lợi trẻ em, tổ chức phi chính phủ Aasra Vikas Sansthan cùng cơ quan quyền trẻ em tại Ấn Độ đã có những hành động kịp thời giúp giải thoát 2 đứa trẻ. Ngoài ra, các tổ chức còn khẳng định sẽ chữa trị, chăm sóc và nuôi nấng 2 cậu bé trở thành người có ích cho xã hội.

Tình cảnh thảm thương của 2 cậu bé bị gia đình trói vào gốc cây suốt 5 năm vì có vấn đề về thần kinh - Ảnh 5.

Jiva khi được các thành viên của các tổ chức bảo vệ trẻ em giải cứu.

Ông Bhojraj Singh, người thành lập ra tổ chức phi chính phủ Aasra Vikas Sansthan cho biết ông và các đồng nghiệp đều rất sốc khi chứng kiến tình cảnh và thấy 2 cậu bé bị trói "không khác gì động vật".

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra.

Tình cảnh thảm thương của 2 cậu bé bị gia đình trói vào gốc cây suốt 5 năm vì có vấn đề về thần kinh - Ảnh 6.

Tình cảnh thảm thương của 2 cậu bé bị gia đình trói vào gốc cây suốt 5 năm vì có vấn đề về thần kinh - Ảnh 7.

Các tổ chức bảo vệ trẻ em khẳng định sẽ chữa trị, chăm sóc và nuôi nấng 2 cậu bé trở thành người có ích cho xã hội.

Chia sẻ