Việc trẻ con mầm mon trở lại trường học trong thời kỳ dịch bệnh phức tạp, các bậc phụ huynh cần nắm được cách chăm sóc trẻ đúng cách.
Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử gửi yêu cầu cho các nền tảng mạng xã hội không đăng tải clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh Hà Nội rơi từ tầng cao chung cư tử vong.
Bé gái từng phải đi viện, từng phát hiện những dấu hiệu bạo hành, tại sao người mẹ không cầu cứu hàng xóm, cầu cứu chính quyền hoặc người thân.
Bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, các vụ việc bạo hành trẻ em hiện nay đang ở mức báo động.
Dù trong lòng có chút sợ hãi nhưng đám trẻ vẫn đánh liều tiến về phía phát ra âm thanh kỳ lạ ấy, nó nằm trong một con đường không bóng người qua lại.
Người mẹ trong cơn nóng giận đã đánh con ngã xuống cầu thang. 3 tháng sau đứa trẻ qua đời, còn người mẹ ấy trở thành bị cáo.
Cảnh sát và các nhà chức trách đã bắt tay vào làm rõ vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội này.
Nhờ một bức vẽ mà bé gái đã có thể xoay chuyển tình thế, tự mình đòi lại công bằng.
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận định việc bảo vệ dân phố đánh đập 2 thiếu niên trong phòng giám thị trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10) là hành vi trái pháp luật, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của trẻ.
Đại dịch COVID-19 đang gây ra những tác động to lớn tới đời sống của chúng ta đến mức đã xuất hiện hẳn một thuật ngữ để gọi thế hệ thuộc thời kỳ này.