Tin thêm vụ cha dượng đánh con riêng của vợ bị dập lách, gãy xương sườn

Văn Đức,
Chia sẻ

Chiều 19/4, Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết đang khẩn trương làm rõ vụ cha dượng đánh con riêng của vợ bị thương nặng trên địa bàn xã Châu Thới.

Nạn nhân là cháu D.T.N.H (SN 2006, ngụ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) bị cha dượng là ông Nguyễn Chí Bạc (SN 1980, ngụ tỉnh Vĩnh Long) dùng chày đập nước đá đánh bị thương nặng. Được biết ông Bạc sống với bà H.K.X (mẹ cháu H.) như vợ chồng từ khoảng 2 năm nay.

Tin thêm vụ cha dượng đánh con riêng của vợ bị dập lách, gãy xương sườn - Ảnh 1.


Tin thêm vụ cha dượng đánh con riêng của vợ bị dập lách, gãy xương sườn - Ảnh 2.

Sức khỏe cháu H. hiện đã dần ổn định. 

Trước đó, chiều 15/4, giữa cháu H. và ông Bạc xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình hằng ngày. Trong lúc cự cãi, ông Bạc dùng chày đập nước đá ném trúng bụng cháu H. Cháu H. bỏ chạy bị vấp ngã, ông Bạc tiếp tục dùng chày đánh vào đầu, bụng khiến cháu bất tỉnh. Phát hiện sự việc, người nhà tức tốc đưa cháu H. vào Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bạc Liêu cấp cứu. Còn ông Bạc bỏ trốn khỏi địa phương.

Thông tin từ BVĐK tỉnh Bạc Liêu, chiều tối 15/4, cháu H. nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Qua hội chẩn, chụp CT-Scan, X-quang, siêu âm, các BS xác định cháu H. bị chấn thương vùng đầu, dập lá lách, gãy xương sườn số 9. Sau 4 ngày điều trị, hiện sức khỏe cháu H. đã dần ổn định.

Theo Huỳnh Văn Hồng (SN 1950, ông ngoại cháu H.), con gái ông là chị X. có 2 con với chồng trước đã mất, trong đó H. là con gái lớn. Cách đây 2 năm, chị X. sống như vợ chồng với ông Bạc và có một con gái chung 7 tháng tuổi.  Ông Hồng đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật việc ông Bạc hành hung, đánh đập cháu H. trọng thương.

Về thông tin cho rằng ông Bạc có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, ông Phạm Văn Lắm, Chủ tịch UBND xã Châu Thới, cho biết: “Thông tin này chưa xác định được do cơ quan Công an đang xử lý. Tôi có nghe là ông Bạc hưởng bảo trợ xã hội ở tỉnh Vĩnh Long, nhưng chưa xác định chính xác. Còn tại địa phương, hằng ngày ông Bạc vẫn sinh hoạt bình thường, có đi làm thuê”. 

Chia sẻ