Tìm thấy xác ướp gia đình 8 người được chôn từ 500 năm trước và hủ tục con cái bị "chôn sống" cùng mẹ để cả nhà được bình yên

Negroni,
Chia sẻ

Xác ướp được bảo quản trong điều kiện vô cùng tốt khiến các nhà nghiên cứu vô cùng ngạc nhiên.

Dailymail mới đây đưa tin, xác ướp của một gia đình 8 người Inuit bao gồm một bé trai 6 tháng tuổi đã được khai quật. Những bộ xương này được ước tính có từ khoảng 500 năm trước. Cụ thể, một gia đình gồm có 3 chị em gái với 3 cô con gái và 2 cậu con trai đã được phát hiện tại khu vực bị bỏ hoang Qilakitsoq nằm trên bán đảo Nuussuaq gần Uummannaq, Greenland.

Hai thợ săn có tên Grouse Hans và Jokum Gronvold đã phát hiện thấy gia đình này vào năm 1972 trong một hang động nhỏ bên dưới một mỏm đá. Có vẻ như xác ướp được bảo quản rất tốt, nên họ nhận ra ngay đó là xác người và đã báo cáo cho cảnh sát.

Bí ẩn xác ướp gia đình 8 người được chôn từ 500 năm trước nhưng da, tóc, lông mày và móng tay vẫn còn được giữ nguyên vẹn - Ảnh 1.

Những bức ảnh đáng kinh ngạc cho thấy xác ướp vẫn còn nguyên da, tóc, lông mày và móng tay. Một xác ướp bé trai 6 tuổi được cho là bị chôn sống với tóc và lông mày còn nguyên. 6 người phụ nữ còn lại được phát hiện có hình xăm trên trán và cằm.

Một trong số những người phụ nữ vẫn còn hàm răng rất tốt. Bàn tay của một người phụ nữ khác vẫn còn giữ nguyên móng tay và làn da hoàn hảo.

Các nhà khảo cổ tin rằng gia đình này đã chết vào khoảng năm 1475 và quá trình ướp xác được bảo quản tốt có thể là do nhiệt độ lạnh như băng ở khu vực này.

Bí ẩn xác ướp gia đình 8 người được chôn từ 500 năm trước nhưng da, tóc, lông mày và móng tay vẫn còn được giữ nguyên vẹn - Ảnh 2.

Theo văn hóa của người Inuit, nếu người mẹ qua đời, những đứa con phải được chôn cất theo cùng, ngay cả khi họ còn sống, để đảm bảo gia đình được bình yên sang thế giới bên kia.

Theo nghiên cứu, tất cả phụ nữ trong gia đình này chết vì các nguyên nhân tự nhiên như sỏi thận, táo bón, sức khỏe kém. Ba chị em được cho là ở độ tuổi 50 và ba cô con gái có độ tuổi từ 18 đến 30. Các nhà nghiên cứu cũng tin rằng cậu bé 4 tuổi mắc Hội chứng Down. Tổng cộng có khoảng 78 bộ quần áo làm từ da hải cẩu và tuần lộc để dùng cho quá trình ướp xác.

Bí ẩn xác ướp gia đình 8 người được chôn từ 500 năm trước nhưng da, tóc, lông mày và móng tay vẫn còn được giữ nguyên vẹn - Ảnh 3.

4 trong số những người Inuit này hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Greenland ở Nuuk.

Làm thế nào các xác ướp được bảo quản tốt như vậy?

Nhiệt độ ở Greenland lạnh đến mức cho phép xác ướp có thể được bảo quản tốt đến mức da và móng tay vẫn còn nguyên. Một cơ thể bị phân hủy sau khi chết bởi các enzyme phá vỡ các mô mềm, tuy nhiên, ở nhiệt độ thấp, hoạt động của enzyme bị chậm lại.

Nhiệt độ lý tưởng để xác ướp được bảo quản tốt là dưới 0 độ C. Ngoài ra, các cơ thể cần được bảo vệ khỏi các yếu tố và các động vật gây hại, vì vậy cơ thể cần phải được bọc trong lớp lông động vật hoặc trong một dòng sông băng.

Các mỏm đá cho phép cơ thể được bảo tồn thông qua sự cân bằng độ ẩm, độ axit và sương giá. Ngoài ra, các tảng đá cho phép thoát nước và bảo vệ xác ướp khỏi các yếu tố khắc nghiệt của thời tiết.

(Theo Dailymail)

Chia sẻ