Tìm thấy cháu bé nghi bị bắt cóc trong Bệnh viện Nhi Đồng 1

Theo Soha,
Chia sẻ

Thấy bé gái một mình đi lang thang bên cạnh hồ bơi nên bảo vệ tìm cách giữ lại và báo cho công an phường.

Đến 18h30 ngày 5/4 Công an phường 10, quận 10 (TP.HCM) đã làm những thủ tục cần thiết để giao cháu bé Lý Thị Thanh Thanh (SN 2008) nghi bị bắt cóc trong Bệnh viện Nhi Đồng 1 về với mẹ.

Trước đó vào buổi sáng 5/4 chị Đặng Thị Thu Nga ngụ phường 6 thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đến Công an phường 10 trình báo con gái chị bị mất tích trong Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tìm thấy cháu bé nghi bị bắt cóc trong Bệnh viện Nhi Đồng 1 1
Cháu Thanh được tìm thấy và đưa về trụ sở công an phường 10, quận 10

Theo chị Nga vào buổi sáng cùng ngày, chị đưa con gái vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 để khám, sau khi làm thủ tục xong thì không thấy con gái mình đâu nên hoảng hốt đi tìm khắp nơi. Tìm xung quanh bệnh viện không thấy con, chị Nga đi ra báo bảo vệ và gọi điện báo người thân trong gia đình. Đến 11h30 chị Nga trình báo sự việc lên Công an phường 10.

Trung tá Nguyễn Đăng Chiến Thắng, Trưởng Công an phường 10 cho biết: “Ngay sau khi nhận được trình báo của chị Nga, công an phường đã cử lực lượng đi tìm kiếm trên địa bàn, đồng thời lập hồ sơ báo cáo lên công an quận. Đến 18h30 cùng ngày thì nhận được thông báo từ Công an phường 4, quận 4 phát hiện cháu bé bị lạc. Tiếp nhận thông tin này, chúng tôi đã đưa mẹ cháu bé đến để nhận diện con. Nhìn thấy cháu bé, chị Nga vui mừng xác nhận đây chính là con gái mình”.

Tìm thấy cháu bé nghi bị bắt cóc trong Bệnh viện Nhi Đồng 1 2
Chị Nga vui mừng khi tìm thấy cô con gái bị mất tích

Theo lời mô tả của cháu Thanh, khi không nhìn thấy mẹ cháu đi tìm thì có một người phụ nữ dắt đi ra và đưa lên xe một phụ nữ khác đang chờ sẵn bên ngoài. Trên đường đi người phụ nữ ngồi sau liên tục dụ dỗ cháu Thanh để gỡ đôi bông tai vàng đeo trên tai. Sau khi gỡ được cặp bông tai của cháu bé, hai người phụ nữ này bỏ cháu Thanh bên hồ bơi ở phường 4, quận 4.

Cũng theo trung tá Thắng, cháu bé đã bị người lạ đưa đi với mục đích lột nữ trang. Trước đó trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 2 vụ bắt cóc trẻ em tại bệnh viện quận 7 và bệnh viện Hùng Vương quận 5 gây xôn xao dư luận.

Chia sẻ