TikToker gây bức xúc khi làm clip "vẽ đường" khai báo y tế gian dối để "thông" chốt kiểm dịch vào Đà Lạt

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Mặc dù đang trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, tuy nhiên một chủ tài khoản TikTok đã có hành động gây bức xúc dư luận khi đăng tải clip "hướng dẫn khai báo y tế gian dối" khi đi qua các chốt kiểm soát.

Tối 29/6, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện clip của tài khoản @T.N.4761 với nội dung chỉ cách khai báo y tế gian dối để qua Chốt kiểm dịch số 1 đóng tại đèo Chuối (thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) để lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc.

“Đối với những bạn tới từ các vùng dịch như TP Hồ Chí Minh và Bình Dương thì nên khai đến từ chỗ khác nha các bạn. Vậy thì tốt hơn…”, nội dung được nhấn mạnh trong đoạn clip.

TikToker gây bức xúc vì "vẽ đường" hướng dẫn khai báo y tế gian dối khi đến Đà Lạt - Ảnh 1.

Hình ảnh TikToker đăng tải clip hướng dẫn người khác khai báo y tế gian dối được chia sẻ trên mạng. Ảnh cắt từ clip.

Không rõ đã có ai làm theo hướng dẫn này chưa, tuy nhiên đoạn clip đã ngay lập tức bị cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ. Dưới phần bình luận, hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự bức xúc, bất bình trước hành vi "vẽ đường" trốn khai báo y tế của nam thanh niên. Việc làm này không chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết, vô ý thức mà thậm chí còn vi phạm nghiêm trọng các quy định phòng chống dịch.

Sau khi phải nhận vô số "gạch đá", bị tấn công trang cá nhân, hiện kênh TikTok của nam thanh niên đã chuyển sang chế độ cá nhân, đoạn clip nói trên cũng bị xóa bỏ. Tuy nhiên, nhiều dân mạng nhanh tay đã kịp lưu lại hình ảnh về đoạn clip cũng như thông tin về "tác giả". Cơ quan chức năng sau đó đã vào cuộc xác minh.

Thông tin trên báo Lâm Đồng Online cho hay, địa điểm xuất hiện trong đoạn clip là khu vực chốt kiểm dịch số 1 (đèo Chuối, huyện Đạ Huoai). Danh tính TikToker nói trên cũng nhanh chóng được xác định là N.T.T. (30 tuổi, ngụ tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

TikToker gây bức xúc vì "vẽ đường" hướng dẫn khai báo y tế gian dối khi đến Đà Lạt - Ảnh 2.

Tiktoker làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: báo Lâm Đồng

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết, N.T.T. có qua chốt kiểm dịch số 1 khai báo y tế vào khoảng 14h-15h ngày 29/6. Tuy nhiên, thanh niên này khai đang tạm trú tại thị trấn Đạ M'ri (huyện Đạ Huoai) và làm lao động tự do, sáng từ thị trấn Đạ M’ri xuống thị trấn Madagui làm phụ hồ đến chiều quay về. Đây là thông tin khai báo gian dối.

Hiện nam thanh niên đang được lưu giữ tại chốt kiểm dịch số 1 để phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý vi phạm theo quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Trên thực tế đã có không ít trường hợp khai báo gian dối gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, làm lây lan dịch bệnh. Trong bối cảnh TP.HCM, Bình Dương... đang có những diễn biến dịch bệnh phức tạp, hành vi của TikToker này càng đáng lên án và cần xử lý nghiêm.

Chia sẻ