Tiểu thương chợ Đồng Xuân toát mồ hôi khuân vác hàng hóa về nhà, đóng cửa kiot, chấp hành nghiêm Công điện 15 của Hà Nội

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Thực hiện triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 mới theo Công điện 15 của UBND TP Hà Nội, sáng 19/7, chợ Đồng Xuân đã thông báo tạm ngừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu theo đúng tinh thần Công điện.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân thu dọn hàng hóa

Chợ Đồng Xuân tạm ngừng buôn bán các mặt hàng không thiết yếu theo Công điện số 15, hàng nghìn tiểu thương “nháo nhào” thu dọn hàng hoá, khuân vác đồ về nhà - Ảnh 2.

Sáng ngày 19/7, trên địa bàn toàn Thủ đô phải thực hiện triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 mới theo Công điện số 15/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố. Thực hiện theo Công điện 15, BQL chợ Đồng Xuân đã thông báo và yêu cầu toàn bộ các cửa hàng kinh doanh dịch vụ như thời trang, đồ gia dụng, các mặt hàng không thiết yếu sẽ phải đóng cửa cho tới khi có thông báo mới.

Chợ Đồng Xuân tạm ngừng buôn bán các mặt hàng không thiết yếu theo Công điện số 15, hàng nghìn tiểu thương “nháo nhào” thu dọn hàng hoá, khuân vác đồ về nhà - Ảnh 3.

Tại chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm sáng nay, hàng nghìn tiểu thương đã đến để thu dọn đồ đạc. Đối với những cửa hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu như ăn uống, thực phẩm vẫn được mở cửa. Tuy nhiên, đối với các mặt hàng thời trang… trong chợ đều phải chấp hành đóng cửa theo Công điện của Chủ tịch UBND thành phố.

Chợ Đồng Xuân tạm ngừng buôn bán các mặt hàng không thiết yếu theo Công điện số 15, hàng nghìn tiểu thương “nháo nhào” thu dọn hàng hoá, khuân vác đồ về nhà - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Duy Long, Trưởng phòng bảo vệ chợ Đồng Xuân cho biết, tại đây có 2300 kiot kinh doanh. Tuy nhiên, chỉ có 150 quầy thực phẩm thiết yếu được phép hoạt động. Còn lại tất cả đều phải thực hiện đóng cửa.

Chợ Đồng Xuân tạm ngừng buôn bán các mặt hàng không thiết yếu theo Công điện số 15, hàng nghìn tiểu thương “nháo nhào” thu dọn hàng hoá, khuân vác đồ về nhà - Ảnh 5.

Ông Vũ Hà Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đồng Xuân cho biết, thực hiện Công điện 15 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, sáng nay đơn vị đã chỉ đạo xây dựng phương án triển khai, bố trí khu vực kinh doanh các mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu người dân. Đối với mặt hàng không thiết yếu đơn vị cho tạm ngừng kinh doanh theo đúng tinh thần Công điện.

Chợ Đồng Xuân tạm ngừng buôn bán các mặt hàng không thiết yếu theo Công điện số 15, hàng nghìn tiểu thương “nháo nhào” thu dọn hàng hoá, khuân vác đồ về nhà - Ảnh 6.

“Sáng nay lượng người mua sắm các mặt hàng thiết yếu không lớn. Chúng tôi chuẩn bị, đáp ứng đủ nhu cầu lương thực thực phẩm, không xảy ra đông đúc, lượng người đảm bảo giãn cách phòng chống dịch”, ông Thanh thông tin.

Chợ Đồng Xuân tạm ngừng buôn bán các mặt hàng không thiết yếu theo Công điện số 15, hàng nghìn tiểu thương “nháo nhào” thu dọn hàng hoá, khuân vác đồ về nhà - Ảnh 7.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng công an phường, lực lượng Ban quản lý, bảo vệ đã liên tục phát loa nhắc nhở mọi người chấp hành. Phòng bảo vệ đã phối hợp với các bên liên quan triển khai hệ thống rào chắn, tạm thời “phong tỏa” chợ Đồng Xuân. Toàn bộ cửa chợ, nguồn điện bị đóng, để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, cũng như phòng, chống dịch Covid-19.

Chợ Đồng Xuân tạm ngừng buôn bán các mặt hàng không thiết yếu theo Công điện số 15, hàng nghìn tiểu thương “nháo nhào” thu dọn hàng hoá, khuân vác đồ về nhà - Ảnh 8.

Lúc này nhiều tiểu thương “nháo nhào” thu dọn hàng hoá, khoá cửa, niêm phong khoá tại kiot.

Chợ Đồng Xuân tạm ngừng buôn bán các mặt hàng không thiết yếu theo Công điện số 15, hàng nghìn tiểu thương “nháo nhào” thu dọn hàng hoá, khuân vác đồ về nhà - Ảnh 9.

Nhiều tiểu thương đã kịp thu dọn hàng hóa chờ xe đến mang hàng hóa về nhà.

Chợ Đồng Xuân tạm ngừng buôn bán các mặt hàng không thiết yếu theo Công điện số 15, hàng nghìn tiểu thương “nháo nhào” thu dọn hàng hoá, khuân vác đồ về nhà - Ảnh 10.

Một tiểu thương tại chợ Đồng Xuân mướt mồ hôi khuân vác, thu dọn hàng mang từ kiot bên trong chợ ra bên ngoài.

Chợ Đồng Xuân tạm ngừng buôn bán các mặt hàng không thiết yếu theo Công điện số 15, hàng nghìn tiểu thương “nháo nhào” thu dọn hàng hoá, khuân vác đồ về nhà - Ảnh 11.

Một số tiểu thương cho biết hàng hoá khách các nơi đặt cũng chưa kịp giao. Tuy nhiên, việc thực hiện theo Công điện của Chủ tịch UBND là rất cần thiết và người dân phải chấp hành. Dọn dẹp hàng hoá xong các tiểu thương yên tâm khoá cửa ra về.

Chợ Đồng Xuân tạm ngừng buôn bán các mặt hàng không thiết yếu theo Công điện số 15, hàng nghìn tiểu thương “nháo nhào” thu dọn hàng hoá, khuân vác đồ về nhà - Ảnh 12.

Sáng cùng ngày đối với các mặt hàng không thiết yếu Ban quản lý chợ Đồng Xuân đã nhanh chóng triển khai dọn dẹp vệ sinh môi trường, bố trí 1 lối vào, 2 lối ra hai bên chợ và có chốt trực thực hiện nhiệm vụ.

Chợ Đồng Xuân tạm ngừng buôn bán các mặt hàng không thiết yếu theo Công điện số 15, hàng nghìn tiểu thương “nháo nhào” thu dọn hàng hoá, khuân vác đồ về nhà - Ảnh 13.

Tại lối vào chợ có kiểm soát đo thân nhiệt, sát khử khuẩn, mã khai báo y tế.

Chợ Đồng Xuân tạm ngừng buôn bán các mặt hàng không thiết yếu theo Công điện số 15, hàng nghìn tiểu thương “nháo nhào” thu dọn hàng hoá, khuân vác đồ về nhà - Ảnh 14.

BQL chợ Đồng Xuân cũng chỉ đạo phân bổ khách vào chợ phù hợp, đúng mật độ. Bên cạnh đó, người dân và tiểu thương chấp hành công tác phòng chống dịch khá tốt.

Chợ Đồng Xuân tạm ngừng buôn bán các mặt hàng không thiết yếu theo Công điện số 15, hàng nghìn tiểu thương “nháo nhào” thu dọn hàng hoá, khuân vác đồ về nhà - Ảnh 15.

Theo lãnh đạo quản lý chợ Đồng Xuân, do thành phố có sự chuẩn bị lương thực, thực phẩm nên tại chợ Đồng Xuân không có hiện tượng người dân đổ xô đến tích trữ lương thực, đảm bảo giãn cách.

Chợ Đồng Xuân tạm ngừng buôn bán các mặt hàng không thiết yếu theo Công điện số 15, hàng nghìn tiểu thương “nháo nhào” thu dọn hàng hoá, khuân vác đồ về nhà - Ảnh 16.

Những tiểu thương buôn bán đồ khô trong chợ Đồng Xuân cho biết chưa bao giờ buôn bán khó khăn như đợt dịch lần này, sức mua kém, thu nhập ảnh hưởng rất nhiều. "Mặc dù mặt hàng thiết yếu vẫn được mở bán nhưng sức mua kém hẳn, không có người vào chợ. Chúng tôi cũng tuân thủ các chỉ đạo của thành phố, chỉ mong nhanh hết dịch để dân tình đi lại đông đúc, lúc đó mới buôn bán được, sống được", một tiểu thương chia sẻ.

Chợ Đồng Xuân tạm ngừng buôn bán các mặt hàng không thiết yếu theo Công điện số 15, hàng nghìn tiểu thương “nháo nhào” thu dọn hàng hoá, khuân vác đồ về nhà - Ảnh 17.

Tại các lối vào chợ có kiểm soát đo thân nhiệt, sát khử khuẩn để bảo đảm an toàn.

Chia sẻ