Tiểu Long Nữ gốc Việt duy nhất trong lịch sử: Đời tư lận đận đủ tai tiếng nhưng ngó qua chuyện học hành thì chỉ có thể thốt lên 1 từ NỂ

Hiểu Đan,
Chia sẻ

14 tuổi đã "làm lẽ", là mẹ của hai đứa con nhưng nàng Tiểu Long Nữ gốc Việt vẫn quyết tâm theo đuổi con đường tri thức. Quyết định của cô được nhiều người ngưỡng mộ.

Nhắc tới hình tượng Tiểu Long Nữ, nhiều người nghĩ ngay đến Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi. Nhưng trước đó, nhân vật kinh điển này từng được thể hiện bởi một nữ diễn viên Hoa ngữ gốc Việt trong bộ phim điện ảnh Dương Quá Và Tiểu Long Nữ ra mắt năm 1983 hợp tác cùng cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh. Đó chính là nữ diễn viên Ông Tĩnh Tinh. Tuy nhiên, đó cũng là bộ phim cuối cùng của cô trước khi kết thúc sự nghiệp ngắn hạn và đi lấy chồng. 

Tiểu Long Nữ gốc Việt duy nhất trong lịch sử: Đời tư lận đận đủ tai tiếng nhưng ngó qua chuyện học hành thì chỉ có thể thốt lên 1 chữ NỂ - Ảnh 1.

Ông Tĩnh Tinh sinh năm 1964, có cha là người Mỹ còn mẹ là người Việt gốc Hoa. Gia đình cô chuyển sang Hong Kong sinh sống khi cô chỉ mới 1 tuổi. Năm 14 tuổi, Ông Tĩnh Tinh vừa gặp đạo diễn kiêm sao võ thuật lừng danh Lưu Gia Lương thì trúng ngay "tiếng sét ái tình" và công khai hẹn hò khi ông đã có vợ và 5 người con.

Tuy bị dư luận chỉ trích dữ dội nhưng mối quan hệ của nữ diễn viên gốc Việt và Lưu Gia Lương lại được vợ chính thức của sao võ thuật chấp thuận. Sau 6 năm hẹn hò, Ông Tĩnh Tinh chính thức lên xe hoa khi mới 20 tuổi. Lúc này vợ Lưu Gia Lương đã qua đời.

Tiểu Long Nữ gốc Việt duy nhất trong lịch sử: Đời tư lận đận đủ tai tiếng nhưng ngó qua chuyện học hành thì chỉ có thể thốt lên 1 chữ NỂ - Ảnh 2.

Ông Tĩnh Tinh sinh năm 1964, có cha là người Mỹ còn mẹ là người Việt gốc Hoa.

Từ bỏ sự nghiệp chớm nở, theo học Luật và lấy bằng Tiến sĩ

Sau khi kết hôn, Ông Tĩnh Tinh từ bỏ sự nghiệp vừa chớm nở để sinh con và chăm sóc gia đình.

Vừa sinh hai con gái, cô vừa học khoa Luật tại Đại học Hong Kong. Đây là một trong những trường đại học tốt nhất ở châu Á và là tổ chức giáo dục lâu đời nhất ở Hồng Kông. Nó cũng thường được gọi là Harvard của phương Đông. Đại học Hồng Kông cung cấp các chương trình trong hơn 70 lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm 41 chương trình cấp đại học. Các khoa và trường bao gồm Khoa Kiến trúc, Nghệ thuật, Kinh doanh và Kinh tế, Khoa Nha khoa, Giáo dục, Kỹ thuật, Luật, Khoa học, Khoa học Xã hội. 

Tiểu Long Nữ gốc Việt duy nhất trong lịch sử: Đời tư lận đận đủ tai tiếng nhưng ngó qua chuyện học hành thì chỉ có thể thốt lên 1 chữ NỂ - Ảnh 3.

Ông Tĩnh Tinh được Đại học Hồng Kông trao bằng thạc sĩ Luật.

Vào tháng 9 năm 2000, Ông Tĩnh Tinh nhận được "Giải thưởng Sinh viên Xuất sắc Học tập Suốt đời" do Giám đốc Giáo dục và Nhân lực trao tặng; vào tháng 11, cô được Đại học Hồng Kông trao bằng thạc sĩ Luật. Ông Tĩnh Tinh tiếp tục học lên lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Bắc Kinh, gây dựng sự nghiệp mới trong ngành Luật. Cô trở thành luật sư vô cùng tài giỏi, có tiếng tăm trong nghề.

Ngoài ra, Ông Tĩnh Tinh còn tham gia viết sách. Năm 2004, cô xuất bản cuốn "Những người nguy hiểm". Vào tháng 7 năm 2008, nữ diễn viên đã phát hành liên tiếp 3 cuốn sách. Kể từ năm 2003, Ông Tĩnh Tinh đã cho ra mắt không dưới 16 cuốn sách, một trong số đó đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt, thậm chí còn được chuyển thể thành các tác phẩm điện ảnh và truyền hình.

Tiểu Long Nữ gốc Việt duy nhất trong lịch sử: Đời tư lận đận đủ tai tiếng nhưng ngó qua chuyện học hành thì chỉ có thể thốt lên 1 từ NỂ - Ảnh 4.

Con gái lớn của Tĩnh Tinh là Lưu Vạn Nghĩa hiện đang theo đuổi ngành luật nối nghiệp mẹ. Cô con gái Lưu Hạnh Nghĩa định cư ở Mỹ và mở phòng thể hình kiêm huấn luyện viên thể dục.

Dành cả cuộc đời cho chồng và con, phải đến tuổi 50, Ông Tĩnh Tinh mới được sống cho bản thân mình. 2 năm sau khi Lưu Gia Lương qua đời, sao nữ gốc Việt bắt đầu gặp gỡ với tỷ phú Hà Hổ - cháu ruột của đại gia Hà Đông giàu có nhất nhì Hong Kong thời thuộc địa. Ngày 8/6/2019, nữ diễn viên Ông Tĩnh Tinh tái hôn với doanh nhân Hà Du Bưu tại Hong Kong. Trong đám cưới, hai vợ chồng công bố sẽ tặng toàn bộ tài sản vì mục đích từ thiện. Thậm chí, trang sức cô mang trong hôn lễ cũng sẽ được quyên góp.

"Hai vợ chồng tôi không có con cái chung. Hai con gái riêng của tôi nhận một phần tài sản từ người cha quá cố. Vì vậy các con cũng không muốn nhận thêm. Cả gia đình tôi đều đồng ý sẽ từ thiện toàn bộ tài sản", Ông Tĩnh Tinh cho biết.

Ở tuổi U60, “Tiểu Long Nữ” gốc Việt có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cô cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình lên mạng xã hội và nhận nhiều lời chúc mừng từ khán giả.

Chia sẻ