Tiết lộ của chuyên gia WHO: Chưa đến 10% người mắc COVID-19 là có kháng thể!

Lê Huy,
Chia sẻ

Tiến sĩ, nhà dịch tễ học, chuyên gia của WHO Maria Van Kerkhove vừa tiết lộ chỉ gần 10% người đã từng mắc COVID-19 là có kháng thể.

Mới đây, tiến sĩ, nhà dịch tễ học, chuyên gia của WHO Maria Van Kerkhove vừa cho biết khoảng 10% trong số nhóm dân số được nghiên cứu đã từng mắc COVID-19.

Theo Tiến sĩ Van Kerkhove, WHO đang nghiên cứu kỹ lưỡng những nghiên cứu hiện được tiến hành về đề tài đề kháng chống virus corona của cơ thể và các báo cáo khoa học công bố trên khắp thế giới.

Tiết lộ của chuyên gia WHO: Chưa đến 10% người mắc COVID-19 là có kháng thể! - Ảnh 1.

"Hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy rằng có không đến 10% số người có kháng thể với COVID-19, đó có nghĩa là họ đã từng bị nhiễm bệnh ở thời điểm nào đó", theo Tiến sĩ Van Vankhkhove. "Các nhân viên y tế dễ bị nhiễm bệnh hơn vì vậy các tỷ lệ này cao hơn", chuyên gia dịch tễ này cho biết thêm.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Sau hơn 7 tháng bùng phát, hiện đã có 215 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới ghi nhận trường hợp nhiễm đại dịch này.

Tiết lộ của chuyên gia WHO: Chưa đến 10% người mắc COVID-19 là có kháng thể! - Ảnh 2.

Cập nhật mới nhất vào sáng 5/8, trên toàn thế giới đã có hơn 18 triệu người mắc COVID-19 và hơn 700 nghìn người đã tử vong. Hơn một nửa số ca nhiễm mới trên toàn cầu được ghi nhận tại Mỹ, châu Mỹ Latinh và vùng Caribê.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 trên thế giới với 4.657.693 ca nhiễm, trong đó có 154.793 trường hợp tử vong, theo sau là Brazil với 2.733.677 người mắc và 94.104 người chết.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng thứ ba là Ấn Độ với 1.750.723 người dương tính với COVID-19 và 37.364 người đã tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát.

Nguồn: Freenews

Chia sẻ