Ngày thứ 2 thi ĐH:

Tiếp tục nắng nóng, ít nơi bị cắt điện

Hà Hương,
Chia sẻ

Cuối tuần, cũng là ngày thi ĐH thứ hai, cả nước xuất hiện nắng nóng tăng cường. Chiều, tối có mưa dông rải rác.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cuối tuần, ngày 5/07 khu vực Bắc Bộ ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Các tỉnh miền Trung duy trì nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35 -38 độ, có nơi nhiệt độ cao trên 38 độ.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 30 – 33 độ, tại Nam Bộ là 32 – 35 độ.

Tiếp tục nắng nóng, ít nơi bị cắt điện 1
Cuối tuần, nắng nóng bao phủ toàn bộ Bắc Bộ (Ảnh: Chí Toàn)

Sau đây là dự báo thời tiết đêm 4 và ngày 05/07/2014

Phía Tây Bắc Bộ:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C

Phía Đông Bắc Bộ:

Đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng, riêng khu vực nam đồng bằng có nắng nóng. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ C

Tây Nguyên:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 – 33 độ C

Nam Bộ:

Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối ngày 5/7 có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C

Hà Nội:

Đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày mây thay đổi, trời nắng nóng. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 – 29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 36 độ C

Lịch cắt điện tại thành phố Hà Nội:

Thanh Xuân: cắt điện từ 8h tới 15h tại Văn phòng Quân chủng PKKQ

Thanh Oai: cắt điện từ 5h30 tới 16h30 tại Xã Cao Viên, Cự Khê, Bình Minh, Thanh Cao, Tam Hưng, Mỹ Hưng, Thanh Thùy, Thanh Văn
Chia sẻ