Lịch cắt điện, tin thời tiết ngày 30/6

Hà Hương,
Chia sẻ

Đầu tuần, thủ đô Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào, dông rải rác.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động; có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Khu vực vùng biển Cà Mau – Kiên Giang có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Sang tuần mới, Bắc Bộ tiếp tục có mưa làm không khí dễ chịu hơn, còn phía Nam vẫn có mưa dông kèm tố lốc và gió giật mạnh. Sang ngày đầu tuần 30/6, thời tiết dịu mát hơn. Phía Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to.

Lịch cắt điện, tin thời tiết ngày 30/6 1
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đầu tuần, thủ đô Bắc Bộ có mưa dông rải rác (Ảnh minh họa)

Sau đây là dự báo thời tiết đêm 29 và ngày 30/06/2014

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C

Tây Nguyên:

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất, tố lốc và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C

Nam Bộ:

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Lịch cắt điên thành phố Hà Nội:

Hoàn Kiếm: cắt điện từ 5h tới 17h tại số nhà: 1-75, 2-98 phố Cầu Đất; 1- 45, 2-38 ngõ 75 Cầu đất, công ty TNHH Sông Hồng, từ 1-15, 6-26 Hàng Quạt, từ 1-7, 2-16 Tô Tịch, từ 1-31, 2-34 Lương Văn Can; từ 23-35 Hàng Bồ, 51 Hàng Bồ.

Hoàn Kiếm: cắt điện từ 7h tới 15h30 tại số nhà 17-33, 16-26 Nguyễn Gia Thiều; 21-29, 14-16 Trần Bình Trọng; 3-25 Đoàn Nhữ Hài; 86, 81-93 Trần Quốc Toản; 76 Nguyễn Du.

Hai Bà Trưng: cắt điện từ 4h30 tới 9h30 tại TBA Vĩnh Tuy 4A: Cấp toàn bộ ngõ 120 Vĩnh Tuy, từ số nhà 1 – 55 ngõ 120 Vĩnh Tuy, ngách 120/28 và 120/40 Vĩnh Tuy.

Hai Bà Trưng: cắt điện từ 7h45 tới 11h15 tại TBA Dệt 10/10A, từ ngõ 213 - số 347 Minh Khai. Ngõ 645 và 647 Đông Kim Ngưu.

Hai Bà Trưng: cắt điện từ 7h45 tới 10h45 tại PTCS Lương Yên, ngõ 63 đường Lương Yên, tổ 1 Lương Yên, đầu phố Lãng Yên, ngõ 6, 8, 10 Lương Yên đường Nguyễn Khoái, ngõ 49 Lương Yên, ngõ 4 – 18 đường Nguyễn Khoái. Cắt điện tại Lò Đúc 5 (từ 29- 67 và 30 – 44 phố Cảm Hội, ngõ 17 Cảm Hội. Toàn bộ nhà A1, A2, B TT 51 Cảm Hội. Trường ĐH QT Kinh doanh. 

Hai Bà Trưng: cắt điện từ 6h30 đến 11h30 tại TBA Chỉ Khâu: Ngõ Hoà Bình 1, 2, từ 25 -51, 50- 96 Minh Khai.

Hai Bà Trưng: cắt điện từ 4h30 tới 16h30 tại TBA Nhà Máy Rượu, cắt điên từ số nhà 19 – 31 Phố Nguyễn Công Trứ, toàn bộ ngõ 19 phố Nguyễn Công Trứ. 

Thanh Trì: cắt điện từ 5h tới 10h30 tại Cổ Điển A-Tứ Hiệp -TT. 

Thanh Trì: cắt điện từ 6h tới 11h tại Khu công nghiệp Ngọc Hồi. 

Đông Anh  cắt điện từ 5h30 tới 15h tại công ty Xổ số, công ty ĐTPT Thuỷ Lợi, công ty Khánh Hà (An), thuốc Thú y Thái Dương, Đông Hoà, Nguyên Khê, Cán Khê, Ba Voi 2, Bơm Ba Voi, Trang Ly, Minh Khánh.

Sóc Sơn: cắt điện từ 5h30 tới 15h tại các cơ quan, xí nghiệp, nhân dân đóng trên địa bàn xã Tiên Dược, một phần các xã Phù Lỗ và xã Mai Đình.

Thanh Xuân cắt điện từ 8h30 tới 12h30 tại Phân viện Hà Nội, Học viện Hồ Chí Minh. 

Hoài Đức cắt điện từ 7h tới 10h tại TBA: Lũng Kênh 2; Bệnh Viện Hoài Đức; Lưu Xá 3; Bơm Đức Thượng Tả; Cao Hạ 1,2; Cao Trung 3.

Phúc Thọ cắt điện từ 5h30 tới 17h tại thị trấn Phúc Thọ bao gồm các khách hàng sử dụng điện ở cụm 6, cụm 7 và một phần cụm 8 (TBA Thị Trấn 2, Cửa Đình, Cụm 1, Cụm 6, Cụm 7). HTX Thị Trấn, xã Thọ Lộc bao gồm các khách hàng sử dụng điện ở cụm 4, cụm 5 và một phần cụm 2 (TBA Thọ Lộc 2, Xóm Dum, Xóm Bướm). Xã Trạch Mỹ Lộc gồm các khách hàng sử dụng điện TBA Trạch Mỹ Lộc 2, xã Võng Xuyên bao gồm các khách hàng trên toàn xã (TBA Lục Xuân, Võng Xuyên, Võng Ngoại, Phúc Trạch, Cụm 11 Võng Xuyên, Xóm 8, Võng Nội, Bảo Lộc 1,2,Nghĩa Lộ, Cấp nước sạch Bảo Lộc). Xã Phúc Hòa khách hàng sử dụng điện sau TBA Phúc Hòa 3, xã Cẩm Đình các khách hàng sử dụng điện trên toàn xã (TBA Cẩm Đình, Cựu Đình, Vân Đình), xã Xuân Phú gồm các khách hàng sử dụng điện ở thôn Đoài, Xuân Trù, thôn Cao Quýt (TBA Xuân Phú 2, 3). Xã Vân Phúc các khách hàng sử dụng điện sau TBA Vân Phúc 2 và TBA Vân Phúc 6, xã Thượng Cốc một phần các khách hàng sử dụng điện ở cụm 1, cụm 2 (TBA Thượng Cốc). Long Xuyên bao gồm các khách hàng sử dụng điện thôn Bảo Vệ, thôn Phù Long và một phần thôn Triệu Xuyên (TBA Long Xuyên 1 ,2, Triệu Xuyên, Bảo Vệ, Phù Long), xã Sen Chiểu các khách hàng sử dụng điện trên toàn xã (TBA Sen Chiểu 1,2,3,Cụm 8, Cụm 13). Xã Phương Độ các khách hàng sử dụng điện trên toàn xã (TBA Phương Độ, Nhà Văn hóa Phương Độ), doanh Nghiệp Năm Thức, Trường cấp 3 Phúc Thọ, Ngân Hàng NN, CSSX Cao Minh Hòa, Ban quản lý đập Vân Cốc, Công ty TNHH Châu Mỹ 2, Công ty Hải Đăng, CSSX Gạch Trần Hải Châu, CSSX Nguyễn Văn Quân, Công ty TNHH Thảo Nguyên, Công ty Hùng Nhung, Trường TCN Nhân lực Quốc tế, Xí nghiệp thủy lợi Phúc Thọ. 

Lịch cắt điên thành phố Hồ Chí Minh: 

Quận Bình Thạnh cắt điện từ 9h tới 14h tại một phần phường 1, 2, 3, 14, 15 

Quận Bình Thạnh cắt điện từ 5h tới 5h30 tại một phần phường 17, 19, 21, 22. 

Từ 9h tới 14h tại phường 15, 24 quận Bình Thạnh và 1 phần phường 7 quận Phú Nhuận. 

Quận Tân Bình cắt điện từ 8h30 đến 13h30 tại một phần phường 15. 

Quận 7 cắt điện từ 8h tới 13h, 13h tới 17h tại một phần chung cư Era. 

Quận 2 cắt điện từ 8h tới 13h tại một phần phường Bình Khánh, An Phú, Bình An, Thạnh Mỹ Lợi và UBND Quận 2

Quận Gò Vấp cắt điện từ 8h tới 13h tại một phần phường 04, 15. 

Quận 6 cắt điện từ 1h đến 1h30 tại một phần phường 10,11.
Chia sẻ