WHO đã có đầy đủ bằng chứng cho thấy nhóm trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi được tiêm vaccine COVID-19 có hiệu quả bảo vệ cao hơn nhiều so với nhóm không được tiêm.
Có những bệnh nhân tái nhiễm đến lần thứ 3, thậm chí có bệnh nhân còn chủ quan do nghĩ rằng đã mắc Covid-19 rồi thì mình sẽ không mắc nữa, hoặc có mắc thì cũng nhẹ hơn.
Ngày 3/11, nhà sản xuất dược phẩm Pfizer (Mỹ) và công ty công nghệ sinh học BioNTech (Đức) thông báo sẽ thử nghiệm vaccine kết hợp ngừa COVID-19 và cúm, hứa hẹn khả năng mở đường cho hoạt động tiêm chủng hiệu quả hơn nhằm phòng ngừa cả hai loại bệnh này.
Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết sẽ bổ sung thêm tiêu chí thi đua tiêm vaccine COVID-19 vào thang điểm đánh giá cuối năm của nhà trường.
Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, ngành y tế TP.HCM sẽ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân liên tục trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9.
UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố không có chủ trương, văn bản quy định về việc học sinh phải tiêm vaccine phòng COVID-19 để được nhập học và học bán trú.
Hiện còn khoảng 14 triệu mũi tiêm vaccine COVID-19 chưa được cập nhật lên hệ thống và 15.330.708 đối tượng sai thông tin.
Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, việc ký cam kết tiêm vaccine COVID-19 là cần thiết, thể hiện vai trò của người dân trong công tác phòng chống dịch trong giai đoạn bình thường mới cũng như khi xuất hiện các biến chủng mới.
Sở Y tế Hà Nội chiều 18/5 cho biết trong 24 giờ qua, thành phố ghi nhận 404 ca COVID-19 tại tất cả các quận/huyện/thị xã. Hôm qua có 1 F0 tử vong.
Ngày 27/3, thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng cho biết: Chính phủ Australia đã chính thức cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vaccie Pfizer và Moderna để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi ngay trong tuần đầu tháng 4/2022.