Thuyền thám hiểm làm từ chai nhựa

Kxl - Theo WE,
Chia sẻ

Đây không phải mô hình mà là một chiếc thuyền thực thụ được chế tạo khoa học và cẩn thận. Nó vừa hoàn thành chuyến đi dài khoảng 18 000 km xuyên qua biển Thái Bình Dương.

Một chiếc bè nổi cao 18 mét, được làm từ 12 500 chai nhựa các loại, vừa hoàn thành chuyến đi dài 11 000 dặm (khoảng 18 000 km) xuyên qua biển Thái Bình Dương. Đầu tư và lãnh đạo cuộc thám hiểm là David de Rothschild - người đứng đầu của tổ chức giáo dục Du lịch Sinh thái. Chính anh là người nghĩ ra ý tưởng về chiếc bè nổi này, với mục đích thay đổi nhận thức của mọi người về rác thải.

Ngày nay, hầu hết các sản phẩm chai lọ bằng nhựa tại Mỹ đều không được tái chế. "Plastiki: Xuyên biển Thái Bình Dương trên chiếc thuyền bằng nhựa: Chuyến thám hiểm bảo vệ biển của chúng ta" là tựa đề cuốn sách mà David de Rothschild vừa xuất bản. Trong đó, David hồi tưởng lại chuyến du hành khó tin trên con thuyền Plastiki - đã đưa anh và 5 người khác vượt qua quãng đường gần 18 000 km từ Mỹ tới Úc, dừng chân tại những nơi hiếm có người lai vãng, qua nhiều vùng nước hiểm, đôi khi còn liều lĩnh cả tính mạng.

Cuộc thám hiểm đem về những thông điệp đáng báo động về mức độ ô nhiễm của biển, nhiều đảo quốc đang bị đe dọa bởi mực nước dâng cao, rặng san hô đối diện với nguy cơ bị tàn phá, biển bị axit hóa - với lời dẫn dắt thú vị, kèm theo đầy đủ hình ảnh, bản đồ, ghi chép, hải trình và phác thảo.
 
Hình ảnh con thuyền theo như trên thiết kế
 
Hình ảnh ngoài đời thực
 
"Thủy thủ đoàn" tham gia cuộc hành trình
 
 
Những "vật liệu" tạo nên con thuyền
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quá trình chế tác chiếc thuyền
 
 
 
Đưa thuyền ra bến cảng
 
 
Lên đường!
.
Chia sẻ