Thương tâm: Thầy giáo bị tàu hỏa tông tử vong trước ngày 20/11 khi chạy xe máy băng qua đường sắt

Xuân Chinh,
Chia sẻ

Chạy xe máy từ đường ngang dân sinh tự phát qua đường sắt, thiếu quan sát, một thầy giáo ở Thanh Hóa bị tàu hỏa tông tử vong trước ngày 20/11.

Sáng 18/11, ông Nguyễn Văn Đạo, Chủ tịch UBND xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một thầy giáo tử vong.

Khoảng 16h30 ngày 17/11, ông Hà Anh T. (SN 1981), trú tại thị trấn Bút Sơn huyện Hoằng Hóa điều khiển xe máy về quê tại xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa để thăm người thân và gia đình

Thương tâm: Thầy giáo bị tàu hỏa tông tử vong trước ngày 20/11 khi chạy xe máy băng qua đường sắt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trên đường quay trở về, khi ông T. điều khiển xe máy từ đường ngang dân sinh tự phát băng qua đường sắt (không rào chắn), đoạn qua xã Hoằng Kim thì bi tàu hỏa lao tới, tông tử vong.

Một lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Hoằng Hóa cho biết, ông Hà Anh T. là một giáo viên dạy Toán giỏi của nhà Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, huyện Hoằng Hóa.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Chia sẻ