Thùng đồ ăn vượt 1500 cây số từ tay anh chị chồng gửi cho em dâu sau khi bố mẹ chồng mất khiến ai xem xong cũng thấy cay khóe mắt

Mộc Lan ,
Chia sẻ

Phải nói rằng, cô con dâu rất tốt số vì có nhà chồng tốt bụng, quan tâm đến như vậy.

Phụ nữ khi đi lấy chồng thì băn khoăn nhất vẫn cứ là làm thế nào để hòa hợp được với bố mẹ và anh chị chồng. Có những người chẳng hiểu vì lý do gì luôn xảy ra xích mích nhưng cũng có vô số người sống rất tốt và được cả nhà chồng yêu mến. Mới đây, câu chuyện về một bà mẹ trẻ được anh chị chồng gửi cho thùng đồ ăn từ quê nhà cách 1500 cây số đã khiến ai nghe xong cũng cảm động vô cùng.

Thùng đồ ăn vượt 1500 cây số từ tay anh chị chồng gửi cho em dâu sau khi bố mẹ chồng mất khiến ai nghe xong cũng thấy cay khóe mắt - Ảnh 1.

Rất nhiều đồ ăn được anh chị chồng gửi cho em dâu.

"Hôm qua mình nhận thùng hàng từ quê mà lòng rưng rưng.

Nó đã vượt 1500km xe khách để đến được với người nhận.

Các bạn thường thấy ba mẹ hay gửi đồ quê vào cho con cho cháu. Nhưng ba mẹ chồng mình mất rồi và đây là quà anh trai và chị dâu của chồng mình gửi cho.

Anh chị thương các em lắm, dù không khá giả gì nhưng nuôi được con gà con vịt, trồng đậu mè, đi biển lưới được con cá con tép cũng phơi khô để gửi vào cho các em, nếu về thì đùm túm cho hay ai vào thì gửi nhờ theo.

Ở thành phố nói thật là không thiếu thứ gì nhưng mình rất quý những món quà anh chị gửi cho vì nó gói ghém cả tấm lòng, tình thương của anh chị, là công sức anh chị đã bỏ ra để nuôi, để trồng, chăm bón rồi chắt chiu dành cho các em, các cháu.

Các bạn thường nghe câu của một đồng công một lượng nhưng với mình đây là 'của một lượng công là kim cương'".

Kèm theo bài đăng này, là rất nhiều hình ảnh đồ ăn được bọc gói kỹ càng, cẩn thận.

Những thực phẩm vô cùng tươi ngon.

Có thể nói, thật hiếm có người nào được nhà chồng cưng chiều và quan tâm như thế này. Bố mẹ chồng thì không còn nữa rồi, chỉ còn anh chị em tự đùm bọc lấy nhau mà sống và họ đều đang rất yêu thương nhau. Người ta thường nói, phận con gái 12 bến nước và với bà mẹ trẻ này, bến nước mà chị đặt chân đến đúng là không còn gì để chê nữa rồi.

Ai xem xong hình ảnh này cũng đều thấy vô cùng ngưỡng mộ sự tốt số của bà mẹ trẻ.

Chia sẻ