Thực hư tin đồn Lưu Khải Uy và Dương Mịch tới Cục Dân Chính làm thủ tục tái hôn?

H.P,
Chia sẻ

Nhiều người cho rằng, trên thực tế việc cặp đôi tái hôn sẽ rất tốt cho Tiểu Gạo Nếp.

Mới đây, giới truyền thông Hoa ngữ đã đăng tải hình ảnh Dương Mịch và Lưu Khải Uy xuất hiện ở Cục Dân Chính. Nhiều người cho rằng, cặp đôi có mặt ở đây để làm thủ tục tái hôn. Sau khi tin tức xuất hiện, truyền thông đã liên lạc với đại diện hai bên nhưng hiện vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. 

Được biết, lý do chính khiến cả hai quyết định tái hôn là cô con gái Tiểu Gạo Nếp 6 tuổi. Cặp đôi muốn con gái được sống và trưởng thành trong một gia đình hoàn chỉnh với đầy đủ cả bố và mẹ. Nhiều người cho rằng, trên thực tế việc cặp đôi tái hôn sẽ rất tốt cho Tiểu Gạo Nếp. Bởi lẽ, Tiểu Gạo Nếp còn quá nhỏ, việc ly hôn sẽ gây ra những tác động về tâm lý đối với con cái. Do vậy, việc tái hôn và cho trẻ một ngôi nhà hoàn chỉnh là cách hợp lý nhất. 

Thực hư tin đồn Lưu Khải Uy và Dương Mịch tới Cục Dân Chính làm thủ tục tái hôn? - Ảnh 2.

Bài báo đăng tải thông tin về việc Dương Mịch và Lưu Khải Uy tái hôn.

Thực hư tin đồn Lưu Khải Uy và Dương Mịch tới Cục Dân Chính làm thủ tục tái hôn? - Ảnh 3.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy hoàn thành thủ tục ly hôn từ tháng 12/2018 sau 4 năm chung sống nhưng gần ít xa nhiều. Hiện tại, Dương Mịch có tin đồn tình ái với đàn em Ngụy Đại Huân. Lưu Khải Uy cũng vướng tin hẹn hò với Thang Lạc Văn.

Nguồn: Sohu

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, nhiều người (đặc biệt là cánh đàn ông) vẫn ỷ vào sức đề kháng tự nhiên, bất chấp khuyến cáo đeo khẩu trang của cơ quan y tế, điềm nhiên để miệng trần ra đường rồi về tiếp xúc với người thân.

Trên thực tế, số người chết do virus corona liên tục tăng lên cho thấy viêm phổi cấp do nCoV sẽ không loại trừ bất cứ ai, đừng gián tiếp khiến đại dịch bùng phát và CHẾT vì sự CHỦ QUAN, THIẾU HIỂU BIẾT của bản thân.

Trước tình hình này, chúng tôi kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: ĐEO KHẨU TRANG

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với bề mặt công cộng, thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!!

Thực hư tin đồn Lưu Khải Uy và Dương Mịch tới Cục Dân Chính làm thủ tục tái hôn? - Ảnh 5.

Chia sẻ