Thực đơn cuối tuần ngon rẻ với giá 162.500 đồng

Lạc Lạc, ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Thực đơn cuối tuần sẽ gợi ý cho bạn những món ăn “lạ” hơn so với ngày thường nhưng vẫn đảm báo mức chi phí vừa phải.

1. Bún chả Hà Nội

Món bún chả Hà Nội là sự kết hợp nhiều loại gia vị tạo nên một tổng thể rất hài hòa, vừa vặn lại thơm ngon thể hiện sự khéo léo của người nội trợ.

Thực đơn cuối tuần ngon rẻ với giá 162.500 đồng 1
Click vào hình để xem cách làm

Cầu kỳ như bún chả Hà Nội nhưng khi đã thưởng thức thì khó ai có thể quên. Với công thức cho món bún chả ở trên mình dùng thêm một chút mắm tôm để chả được dậy mùi thơm, và thêm vào đó 1 vài giọt nước cốt chanh khi chuẩn bị nướng để miếng chả mềm và không bị khô, đây cũng là chút bí quyết nhỏ để món bún chả trở nên hấp dẫn và ngon miệng hơn.  

2. Nem rán kiểu Bắc

Có thể nói nem rán là một trong những món ăn truyền thống, đặc biệt trong những ngày tết, giỗ chạp thì hẳn không thể thiếu món này. Vì thế trong thực đơn cuối tuần bạn cũng nên thay đổi khẩu vị của cả nhà bằng món ăn này nhé!

Thực đơn cuối tuần ngon rẻ với giá 162.500 đồng 2
Click vào hình để xem cách làm

Nem rán với vỏ giòn rụm bao xung quanh phần nhân nem đầy đủ vị, cân bằng giữa chất đạm và các loại rau củ khiến món ăn thực sự hấp dẫn.

3. Chè đậu xanh nha đam

Trong y học nha đam có tác dụng mát gan, nhuận tràng vì vậy mà món chè này rất phù hợp khi tiết trời oi nóng. Chè đậu xanh nha đam ngọt mát, khi ăn một miếng nha đam giòn giòn sựt sựt và thật mát.

Thực đơn cuối tuần ngon rẻ với giá 162.500 đồng 3
Click vào hình để xem cách làm

Với nguyên liệu đơn giản, cách chế biến dễ dàng món chè này chắc hẳn sẽ rất được lòng các chị em nội trợ.

Đánh giá:

Khẩu phần: 4 người (2 người lớn – 2 trẻ nhỏ)
Độ khó: Thực đơn cuối tuần ngon rẻ với giá 162.500 đồng 4
Chi phí: 162.500 đồng
 (*) Đi chợ:

500g thịt ba chỉ: 40.000 đồng
500g thịt nạc vai: 45.000 đồng
200g thịt sấn vai xay: 16.000 đồng
1 củ hành tây nhỏ: 1.000 đồng
1 củ đậu: 1.000 đồng
2 củ cà rốt: 2.000 đồng
5 tai mộc nhĩ: 3.000 đồng
6 cái nấm hương: 5.000 đồng
 1 quả trứng gà: 2.500 đồng
Miến khô, bánh đa nem: 10.000 đồng
300g nha đam: 7.000 đồng
100g đậu xanh cà vỏ: 5.000 đồng
Sả, hành khô, ớt, tỏi, chanh, hành tươi, rau mùi, đu đủ, rau sống ăn kèm: 15.000 đồng
Bún: 10.000 đồng


(*) Giá trên tham khảo tại một số chợ ở Hà Nội
Chia sẻ