Thủ tướng Hàn Quốc xin từ chức vì vụ chìm phà Sewol

Nguyệt Nguyễn (Theo Korea Herald),
Chia sẻ

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won vừa xin từ chức ngày hôm nay, 27/4, và nhận trách nhiệm về cách xử lý yếu kém của chính phủ đối với vụ chìm phà Sewol.

"Tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc nhất tới những người đã thiệt mạng và lời xin lỗi sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân quá cố", ông Chung nói trong cuộc họp khẩn cấp tại Seoul sáng nay, 27/4. "Tôi cảm thấy cách duy nhất để xin lỗi là nhận trách nhiệm (đối với vụ tai nạn) và từ chức".

Thủ tướng Hàn Quốc xin từ chức vì vụ chìm phà Sewol 1
Thủ tướng Chung Hong-won vừa từ chức vì vụ chìm phà Sewol


Ông Chung cho biết mặc dù đã cố gắng từ chức sớm hơn nhưng cảm thấy ưu tiên trước hết là giải quyết tình thế hỗn loạn sau vụ chìm phà. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về việc liệu các thành viên nội các còn lại có từ chức hay không.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hun cho biết sẽ quyết định liệu có chấp nhận đơn từ chức này hay không sau khi xem xét kỹ lưỡng.

Một quan chức trong văn phòng của ông Chung cho hay, tuyên bố của Thủ tướng là hoàn toàn bất ngờ và văn phòng chỉ biết ý định của ông vào sáng ngày hôm nay.

Thủ tướng Chung Hong-won từng bị người thân của các nạn nhân giận dữ ném chai nước vào mặt khi tới thăm gia đình các nạn nhân có người mất tích sau vụ chìm phà hôm 16/4. Nhiều người chỉ trích chính phủ vì tiến độ cứu hộ chậm chạp sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Chiếc phà Sewol gặp tai nạn và bị chìm khi đang trên đường từ cảng Incheon ra đảo Jeju. Hiện số người tử vong đã lên tới con số 187, trong khi vẫn còn 115 người mất tích sau thảm họa khủng khiếp này.
Chia sẻ