Toàn bộ tổ lái bỏ hành khách để thoát thân đều bị bắt giữ

Nguyệt Nguyễn (Theo AFP),
Chia sẻ

Tất cả các thành viên tổ lái còn sống sót trong vụ chìm phà Sewol ở Hàn Quốc đều đã bị bắt giữ để điều tra.

Trước đó, thuyền trưởng phà Sewol, ông Lee Joon Seok và 10 thành viên tổ lái đã bị bắt giữ với các cáo buộc sơ suất gây chết người và từ bỏ hành khách để thoát thân. Đến chiều ngày hôm nay, 26/4, 4 thành viên tổ lái còn lại cũng bị bắt giữ, các công tố viên cho biết.

Như vậy, toàn bộ 15 thành viên trong tổ lái phà Sewol có liên quan đến việc điều khiển chiếc phà khi gặp tai nạn đều đã bị bắt giữ để điều tra.

Toàn bộ tổ lái bỏ hành khách để thoát thân đều bị bắt giữ 1
Toàn bộ thành viên tổ lái phà Sewol còn sống sót đều bị bắt giữ để điều tra

Đến thời điểm hiện tại, số người chết trong thảm kịch chìm phà đã lên tới con số 187, với 115 hành khách vẫn còn mất tích. Những nạn nhân còn lại được cho là không còn sống sót và các thi thể vẫn còn bị kẹt bên trong chiếc phà gặp tai nạn từ hôm 16/4.

Thuyền trưởng phà Sewol bị chỉ trích kịch liệt vì đã trì hoãn lệnh di tản cho đến khi chiếc phà bị nghiêng đến mức các hành khách không thể thoát ra ngoài được nữa.

Trong khi đó, thời tiết xấu đang cản trở việc tìm kiếm thi thể của hơn 100 hành khách còn mắc kẹt bên trong phà. Tuy nhiên, bất chấp điều kiện tồi tệ, các thợ lặn vẫn cố gắng tiếp cận vào bên trong chiếc phà để tìm kiếm, dù không thu được nhiều kết quả.
Chia sẻ