Thủ tướng chúc Tết, mừng tuổi cho công nhân đầu năm mới Giáp Thìn

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sáng nay 12/2 (Mùng 3 Tết Giáp Thìn), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên, người lao động đang làm việc xuyên Tết tại Nhà ga S12 dự án Đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

Tháp tùng đoàn, có Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hà Nội và nhiều lãnh đạo, cán bộ ban ngành.

Thủ tướng chúc tết công nhân công trường đường sắt đô thị

Thủ tướng chúc tết công nhân công trường đường sắt đô thị

Sau khi đến chúc tết và mừng tuổi cho các công nhân viên, người lao động đang làm việc xuyên Tết tại Nhà ga S12 dự án Đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo Trung ương, Thành phố đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên tại điểm ứng trực trong dịp Tết của Công ty môi trường đô thị Hà Nội và điểm ứng trực của Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội tại Nhà máy nước Yên Phụ (số 44 đường Yên Phụ).

Cán bộ công nhân được Thủ tướng mừng tuổi

Cán bộ công nhân được Thủ tướng mừng tuổi

Và những lời động viên

Và những lời động viên

Công nhân được nhận những phần quà đầu năm do Thủ tướng trực tiếp trao tặng

Công nhân được nhận những phần quà đầu năm do Thủ tướng trực tiếp trao tặng

Công nhân làm việc xuyên Tết

Công nhân làm việc xuyên Tết

Theo thiết kế, ga ngầm S12 sẽ có 3 tầng hầm, trong đó tầng ke ga nằm ở độ sâu 35m dưới mặt đường. Đây là ga sâu nhất trong số 4 ga ngầm của tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội.

Ga ngầm S12 đang nằm trên "đường găng" tiến độ của dự án (các hạng mục nằm trên "đường găng"- tức là nếu chậm một ngày sẽ kéo cả dự án chậm theo). Trong ngày 28 Tết, các kỹ sư, công nhân lao động đã hạ đặt thành công hai lồng thép và đổ bê tông cho kết cấu tường vây ga ngầm S12 là dấu mốc quan trọng trong tiến độ tổng thể dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, tiến độ tổng thể dự án Đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đạt 77,76%, trong đó đoạn trên cao đạt 99,7%, đoạn ngầm đạt 40,675%.

Hiện nay, Ban đang tiếp tục chỉ đạo tư vấn, nhà thầu đẩy nhanh các thủ tục để vận hành đoạn trên cao vào tháng 6/2024.

Theo đó, công tác đào tạo vận hành và bảo trì, hoàn thành trong tháng 2/2024; hoàn thành giai đoạn 8 vận hành thử đoạn tuyến trên cao trong 8 tuần bắt đầu từ 1/3/2024, kết thúc cuối tháng 4/2024. Hoàn thành công tác chứng nhận an toàn hệ thống, kiểm tra nghiệm thu bàn giao của chủ đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước, bắt đầu từ tháng 5/2024 kết thúc tháng 6/2024.

Chia sẻ