Thứ trưởng, Bộ trưởng bộ tư pháp và nhiều nhân vật cấp cao xứ Hàn có dính đến scandal rúng động của Seungri

KẸO,
Chia sẻ

Trong cuộc họp Quốc hội của Đảng Dân Chủ diễn ra ngày 22/3, Quốc hội đã công bố sơ đồ mạng lưới đầy quyền lực mà Seungri và YG hay Burning Sun chỉ là một vài mấu chốt.

Chương trình Behind News tối thứ 7 của đài truyền hình JTBC đã công bố sơ đồ mới nhất về các nhân vật quan trọng trong mạng lưới bao gồm cả Club Buring Sun, 2 vợ chồng nguyên thứ trưởng Bộ tư pháp, NAVER (Google của Hàn Quốc) và công ty giải trí YG Entertainment.

Thứ trưởng, Bộ trưởng bộ tư pháp và nhiều nhân vật cấp cao xứ Hàn có dính đến scandal rúng động của Seungri - Ảnh 1.

Ông Oh Young Hoon - nghị sĩ Đảng Dân Chủ khẳng định: "Nếu nhìn rộng ra vụ án Burning Sun, tôi không thể nào không nghĩ YG Entertainment không có liên quan gì đến chính quyền tổng thống cũ Park Geun Hye."

Thứ trưởng, Bộ trưởng bộ tư pháp và nhiều nhân vật cấp cao xứ Hàn có dính đến scandal rúng động của Seungri - Ảnh 2.

Sơ đồ cho thấy YG thâu tóm cả NAVER - trang tìm kiếm thông tin tại Hàn Quốc giống như Google bởi chủ tịch Lee Hae Jin của NAVER là cổ đông lớn thứ 2 của YG và con trai của Lee Hae Jin là Lee Seung Joo là người đứng đầu công ty The Black Label, một công ty con của YG.

Kim Hak Eui bị nghi đã nhận hối lộ của YG từ trước khi ông lên làm thứ trưởng bộ tư pháp. Có thể bởi mối quan hệ này mà Big Bang và 2NE1 được làm đại sứ quảng bá cho Bộ tư pháp.

Thứ trưởng, Bộ trưởng bộ tư pháp và nhiều nhân vật cấp cao xứ Hàn có dính đến scandal rúng động của Seungri - Ảnh 3.

Trong sơ đồ trên xuất hiện cả vợ của Kim Hak Eui, bà Choi Sun Sil và bà Jo Yoon Seon, người bị bắt giam 5 tháng vì nhận hối lộ trong vụ bê bối của chính quyền tổng thống Park Geun Hye. Theo đó, con gái đầu của Jo Yoon Seon lại chính là người tuyển dụng thực tập sinh cho YG Entertainment. 

Và có lẽ Jo Yoon Seon đã giúp chủ tịch  của YG, Yang Min Suk (em trai Yang Hyun Suk) được lên làm ủy viên cấp 1 Hội đồng phát triển văn hóa. Yang Min Suk cũng liên quan đến Cha Eun Tek, giám đốc kinh doanh của "Choi Sun Sil Gate" do bà Choi Sun Sil điều hành.

Thứ trưởng, Bộ trưởng bộ tư pháp và nhiều nhân vật cấp cao xứ Hàn có dính đến scandal rúng động của Seungri - Ảnh 4.

Cả bộ trưởng bộ tư pháp Hwang Kyo Ahn và người đứng đầu chính quyền dân sự Kwak Sang Do cũng có liên quan đến mạng lưới này.

Còn một mắt xích nữa chưa được xác nhận chắc chắn chính là một người họ Seo, cháu trai bà Choi Sun Sil, cũng là người liên quan đến việc bạo hành và cưỡng dâm ở Burning Sun.

Trong khi đó, Seungri đã kiên quyết rằng anh chỉ là một nghệ sĩ, anh rất sợ những gì liên quan đến chính trị.

Thứ trưởng, Bộ trưởng bộ tư pháp và nhiều nhân vật cấp cao xứ Hàn có dính đến scandal rúng động của Seungri - Ảnh 5.

Cụ thể hơn, Seungri nói: "Xin hãy xem lại sơ đồ các mối liên kết gồm có YG, Big Bang, thứ trưởng Kim Hak Eui, Hwang Kyo Ahn,... với tất cả các vấn đề cũng như vụ án đã trở thành tâm điểm dư luận gần đây đi. Tôi chỉ là một nghệ sĩ thôi. 

Tôi hoàn toàn không quen biết những người đó. Vốn dĩ chỉ là vụ án về một địa điểm kinh doanh giải trí thôi nhưng các vị thổi phồng lên rằng nó liên quan đến cả chính trị thì thật là đáng sợ."

Seungri vẫn khăng khăng rằng anh chỉ là một nghệ sĩ và anh không hề liên quan đến những con người quyền lực kia. Nhưng rõ ràng nhìn vào sơ đồ mà Đảng Dân Chủ công bố, Seungri và YG Entertainment khó mà tránh khỏi nghi vấn. 

Sự việc rồi sẽ đi đến đâu? Liệu chính phủ Hàn Quốc có đi được đến cùng để làm sáng tỏ sự việc như sơ đồ trên hay Seungri thực sự chỉ là một nghệ sĩ bình thường?

  Nguồn: JTBC 

Chia sẻ