Thu Minh chê kinh doanh đặt niềm tin vào cô là ấu trĩ; Hari Won phủ nhận lừa dối khán giả

Tuệ Anh (Tổng hợp),
Chia sẻ

Thu Minh cho rằng doanh nghiệp hợp tác với chồng cô vì đặt niềm tin vào uy tín của cô là ấu trĩ, Hari Won phủ nhận thiếu chuyên nghiệp, lừa dối khán giả.

Diễn viên Midu

Sau scandal ngoại tình của Phan Thành, Midu đã quyết định chia tay chàng thiếu gia giàu có dù chỉ còn vài tháng là cả hai sẽ tổ chức đám cưới. Nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng đã có một thời gian sống trong buồn bã, song sau đó cô đã vực dậy tinh thần và sống mạnh mẽ. Thời điểm hiện tại, Midu đã vượt qua được biến cố tình cảm và tập trung phát triển sự nghiệp.

Chia sẻ về sự khác biệt giữa cuộc sống độc lập và khi có bạn trai thiếu gia, Midu cho hay: "Tôi nghĩ tình yêu chỉ là một chất xúc tác giúp cuộc sống thêm thú vị. Có hay không có tình yêu, phụ nữ vẫn nên sống độc lập vui vẻ. Khi có tình yêu thì mình tận hưởng tình yêu, khi sống độc lập thì mình tận hưởng sự tự do, thoải mái của nó. Cuộc sống nào cũng có thú vị riêng, quan trọng là mình có chịu nhìn thấy sự thú vị đó không. Tôi là một cô gái sống tình cảm nhưng lại vô cùng lạc quan, thế nên tôi trân trọng cuộc sống hiện tại".

Midu

Trước câu hỏi đã bao giờ hối tiếc vì từng dành quá nhiều tình cảm cho Phan Thành hay chưa, nữ diễn viên chia sẻ cô chưa từng cảm thấy như vậy."Tình cảm luôn để lại nhiều giá trị kỷ niệm đối với tôi, dù có đi đến đích cùng nhau hay tạm dừng lại ở đâu đó thì tôi vẫn xem như một trang sách đẹp của cuộc đời mình. Tuổi trẻ, đã dám yêu thì tại sao phải hối tiếc?", Midu bộc bạch.

Người đẹp 26 tuổi cũng chia sẻ từ lâu cô đã luôn chọn cho mình cách sống an nhiên, bình thản đối mặt với những sóng gió. "Tôi cũng là một cô gái bình thường, biết buồn, biết đau khổ tuy nhiên không cứ bi thì phải lụy, đau khổ thì gào thét, con gái thì phải yếu đuối. Vạn sự tuỳ duyên, thay vì oán trách người khác chi bằng mình vượt qua và sống thanh thản. Cứ nghĩ cuộc đời này vốn dĩ ngắn ngủi, biết bao nhiêu người còn khổ hơn mình. Sống bằng sự trải nghiệm và những chuyến đi, bạn sẽ thấy nỗi buồn của mình nhỏ bé. Giúp đỡ nhiều người khó khăn cơ nhỡ, bạn sẽ nhìn thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ cần ta mạnh mẽ và giữ vững niềm tin", Midu tâm sự.

Ca sĩ Thu Minh

Câu chuyện kinh doanh và nợ nần của vợ chồng Thu Minh đang khiến dư luận xôn xao mấy ngày vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nữ ca sĩ đã lên tiếng xung quanh lùm xùm chồng cô bị tố cáo không trả nợ khi mua hàng, vi phạm hợp đồng làm ăn. Thu Minh cho rằng, mọi vấn đề làm ăn giữa các bên cần giải quyết dựa trên sự thượng tôn của phá luật. Theo Thu Minh, phía cô cũng đã có đơn gửi lên các cơ quan chức năng, để làm rõ mọi việc. 

Thu Minh khẳng định:“Trước tiên, tôi khẳng định bản thân tôi, chồng tôi và gia đình tôi không nợ nần ai hết. Trước khi có kết luận của cơ quan chức năng thì không ai có quyền đưa ra kết luận là chúng tôi nợ nần. Chúng tôi vẫn ở đây, vẫn thực hiện những công việc thường ngày. Chồng tôi vẫn đang đi công tác và sẽ trở về Việt Nam”.

Thu Minh

Theo ca sĩ này, cô không phải là người có tư cách pháp nhân phát ngôn hay giải quyết các vấn đề của công ty chồng. Nhưng đứng ở khía cạnh người biết chuyện công ty thì cô cho rằng, mọi người đang nghe thấy từ một phía. Và hiện tại vẫn chưa có kết luận gì của cơ quan chức năng, ngoài những chiêu trò của các phía liên quan thì chưa thế đánh giá được gì.

Trước câu hỏi: "Do đặt niềm tin vào chị nên họ mới làm việc với chồng của chị?", Thu Minh trả lời: "Doanh nghiệp nào nói hợp tác với chồng tôi vì đặt niềm tin vào uy tín của tôi thì thật là ấu trĩ. Nếu còn suy nghĩ như vậy thì việc kinh doanh lụi bại cũng không khó hiểu". Nữ ca sĩ cũng nêu quan điểm: "Bản thân là người nổi tiếng như tôi đôi lúc cũng có chút thiệt thòi, vì không thể chạy theo hàng loạt thông tin nhắm về mình. Chúng tôi nên lựa chọn im lặng và phát ngôn đúng lúc đúng nơi”.

Ca sĩ Hari Won

Những ngày gần đây, cái tên Hari Won trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý sau khi bị Ngô Kiến Huy "tố" đi trễ. Ngay sau đó, Vy Oanh cũng lên tiếng tố Hari vô trách nhiệm, nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ và cố tình nói lơ lớ để lừa gạt khán giả. 

Trước những lời chỉ trích vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, Hari Won phủ nhận và cho rằng từ trước đến nay cô đều chấp hành đúng thời gian đã hẹn với những đối tác làm việc cùng. Về việc bị cư dân mạng "khai quật" lại clip nói tiếng Việt sành sỏi cách đây vài năm, Hari Won mong muốn mọi người hãy nhìn lại khoảng thời gian khi cô nàng tham gia Cuộc đua kỳ thú để biết rằng cô không cố tình nói lơ lớ. 

Hari Won

Theo Hari Won, sau một khoảng thời gian không sử dụng một ngôn ngữ nào đó, sẽ rất khó để bắt kịp nhanh và đúng ngay lập tức được. Giai đoạn còn hoạt động trong một nhóm nhạc Hàn Quốc, Hari nói rõ một vài câu tiếng Việt vì đó là phần phải lặp đi lặp lại ở nhiều chương trình nên cô đã luyện tập rất nhiều lần.

Nữ ca sĩ Anh cứ đi đi cũng tâm sự cô không đồng ý khi nhiều người cho rằng đang dựa hơi Trấn Thành để nổi tiếng. Cô muốn được công nhận bằng chính năng lực của mình. Tất cả những gì diễn ra trong thời gian qua là sự cố ngoài ý muốn,

Ca sĩ Vũ Cát Tường

Sự việc lùm xùm của Vũ Cát Tường đã gây xôn xao showbiz Việt. Ngày 11/8, Vũ Cát Tường chính thức chia sẻ với báo chí và công chúng về việc cô bị một tài khoản Facebook tố chat sex và nói xấu hàng loạt nghệ sĩ lớn nhỏ trong showbiz như: Mỹ Tâm, Hà Hồ, Thu Minh, Lệ Quyên, nhạc sĩ Đức Trí, Hà Kin, Sơn Tùng M-TP, Hoàng Tôn, Trung Quân, Tiên Tiên, Gil Lê, Danny Đỗ...; cũng như cho rằng cô "cướp công" của nhiều đồng nghiệp làm việc chung

Cát Tường

Vũ Cát Tường giãi bày: "Những tin nhắn nhạy cảm bị tung lên mạng là sản phẩm của sự cắt ghép, dàn dựng. Về tình cảm đồng tính, cô khẳng định bản thân không bao giờ phân biệt tình yêu đồng tính hay dị tính vì vốn dĩ tình yêu là tình yêu. Nữ stylist mà bạn đề cập là một người chị có ơn giúp đỡ tôi trong những giai đoạn khó khăn của cuộc sống. Tôi biết ơn chị và xin lỗi vì sự việc này đã làm ảnh hưởng đến đời sống yên bình của chị. 

Về ê-kíp cũ, giữa tôi và họ đã từng tồn tại tình thân như trong gia đình. Nhưng có lẽ ngày mới vào nghề, tôi quá non trẻ và vụng dại trong ứng xử khiến sự chia tay giữa chúng tôi mang đến tổn thương cho cả hai phía. Có những hiểu lầm đến giờ vẫn chưa thể hóa giải".

Khi được hỏi liệu việc bị tố nói xấu đồng nghiệp có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với các nghệ sĩ khác hay không, Vũ Cát Tường chia sẻ: "Những người sống trong showbiz hiểu rõ thị phi là thế nào, ranh giới thật - giả là ra sao. Tôi tin ai cũng sẽ có nhìn nhận của riêng mình, dựa trên cảm nhận qua những lần tiếp xúc trực tiếp của họ với tôi. Không thể phủ nhận sự việc này đã làm tổn thương không ít mối quan hệ của tôi, nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả. Tôi dặn mình như vậy".

Diễn viên Hoắc Kiến Hoa

Đám cưới của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã kết thúc đã lâu nhưng dư âm của đám cưới vẫn còn thu hút sự chú ý của khán giả. Xuất hiện tại buổi tuyên truyền cho bộ phim mới, Hoắc Kiến Hoa đã có những chia sẻ rất riêng sau hôn lễ với bà xã xinh đẹp Lâm Tâm Như.

Nhắc đến chuyện tiết kiệm nụ cười trong ngày vui trọng đại, Hoắc Kiến Hoa cho biết vì từ nhỏ anh đã không thích bị chụp hình, cộng thêm hàm răng không đẹp nên không hay cười. Hoắc cũng chia sẻ thêm vì anh là diễn viên nên chỉ thỉnh thoảng miễn cưỡng cười khi chụp ảnh mà thôi.

hoắc kiến hoa

Trong chương trình, Hoắc Kiến Hoa cũng tiết lộ dù phải tạm xa Lâm Tâm Như sau đám cưới vì công việc song ngày nào anh cũng gọi điện cho bà xã. Tài tử họ Hoắc cũng thường xuyên gọi điện về cho bố mẹ và anh trai chứ không phải là người lạnh lùng, thiếu tình cảm như nhiều thông tin đăng tải.

Bên cạnh đó, ông xã của Lâm Tâm Như còn chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình: "Tôi không thích tranh đấu, chỉ thích làm những chuyện vui vẻ. Thường ngày tôi rất tiết kiệm, tiền tiêu chẳng đáng là bao, mặc cũng chỉ là áo phông quần jean. Tôi giữ cho mình một trái tim giản đơn, tham lam quá sẽ rất phiền não. Hiện tại, tôi có thể kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi gia đình, tôi cảm thấy như vậy mình đã là người hạnh phúc rồi".

Ca sĩ Selena Gomez

Là nữ ca sĩ, diễn viên Hollywood được săn đón hiện tại song có thời điểm Selena Gomez đã phải đối mặt với nhiều scandal, trong đó phải kể đến đoạn tình cảm với Justin Bieber. Nhớ về những quãng thời gian này, Selana cho hay: “Có thời điểm đời tư của tôi là chuyện bị đồn thổi nhiều nhất. Không ai biết mọi thứ, họ chỉ có thể đoán mò thôi. Bạn muốn làm điều bạn yêu thích, nhưng hàng loạt thứ vớ vẩn khác nhấn chìm nó, vì thế mọi người không dễ dàng gì có thể hiểu được tôi”, nữ ca sĩ giãi bày.

Selena

Trở lại với cuộc sống bình thường sau hàng loạt biến cố tình cảm và sức khoẻ cũng đồng nghĩa với việc Selena tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần mới. Tuy nhiên, những ám ảnh từ chuyện quá khứ khiến cô trở nên sợ hãi. “Tôi cho là mọi người sẽ nghĩ rằng thật ngu ngốc khi hẹn hò với tôi. Không ai muốn ném bản thân vào một tình huống mà sẽ thu hút thật nhiều sự chú ý từ người khác cả. Những chàng trai có đủ tự tin để tiếp cận tôi không phải là mẫu người tôi hướng đến, nhưng họ lại nghĩ ngược lại, vì tôi là ngôi sao nhạc nhẹ, tôi hát, đóng phim và gợi cảm, tự tin trên sân khấu”,  nữ ca sĩ  tâm sự.

Selana cũng chia sẻ thêm: “Tôi rất dễ bị gán với với một nhạc sĩ, nhà sản xuất hay diễn viên nào đấy, nhưng thật sự thì những người đàn ông này làm tôi sợ hãi”.

Chia sẻ