Hạ Vi lo ế nếu bị Cường Đôla bỏ; Quang Dũng nhớ về cuộc sống sau khi ly hôn Jennifer Phạm

Tuệ Anh (Tổng hợp),
Chia sẻ

Hạ Vi cởi mở chia sẻ về chuyện tình với Cường Đôla, Quang Dũng trải lòng về cuộc sống và mối quan hệ hiện tại với Jennifer Phạm...

Diễn viên Hạ Vi

Trả lời phỏng vấn mới đây, Hạ Vi đã có những chia sẻ cởi mở về chuyện tình với Cường Đôla và suy nghĩ của cô về bạn trai. Khi đề cập đến danh xưng bạn gái Cường Đôla, hot girl "vạn người mê"  dí dỏm chia sẻ: "Nếu anh Cường Đôla bỏ, tôi lo sẽ bị ế quá"

Sau một thời gian dài quen nhau, đến thời điểm hiện tại Hạ Vi vẫn không thể giải thích được lý do yêu Cường Đô La. Cô cũng tự nhận rằng mình là người ích kỷ trong tình yêu, đã yêu ai là chỉ muốn người đó của riêng mình nên không thích việc bạn trai là doanh nhân và có nhiều người hâm mộ vây quanh. Hạ Vi cũng chia sẻ thêm rằng cô gặp Cường Đôla và yêu anh vì tình cảm chứ không phải vì vật chất hay bất cứ lý do nào khác. 

Hạ Vi

Người đẹp 9X kể lại một kỷ niệm với bạn trai: "Có mấy lần Cường hẹn đón tôi, tôi biết là anh ấy thấp hơn mình nhưng không thể xác định anh ấy thấp đến cỡ nào. Vì vậy tôi đã nhắn với anh ấy rằng: "Anh ơi, em mặc đồ xong rồi và giờ em đang chọn giày". Lúc đó, Cường đã trả lời: "Em chọn giày nào cũng được hết vì kiểu gì anh cũng còi hơn em rồi". Qua cách trả lời của anh ấy, tôi đánh giá đây là một con người hài hước, dễ thương, nói chuyện thông minh, hóm hỉnh và bản thân tôi rất thích điều này. Tiêu chuẩn bạn trai của tôi chính là vậy, nói chuyện và làm tôi vui".

Trước câu hỏi mối quan hệ tình cảm với "đại gia phố núi" có được gia đình ủng hộ, Hạ Vi cho hay mẹ cô rất tâm lý với con gái nên không bao giờ xen vào hay có những nhận xét về chuyện riêng tư của con. Về những bình luận cho rằng cô thảo mai khi khen Hồ Ngọc Hà trong một bài phỏng vấn, Hạ Vi cho biết đó hoàn toàn là suy nghĩ và cảm xúc thực của cô, đứng trên phương diện là một đàn em cùng hoạt động nghệ thuật.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh

Cách đây không lâu, scandal ồn ào giữa Dương Cẩm Lynh và Tina Tình đã khiến showbiz xôn xao. Sau một thời gian im lặng, Dương Cẩm Lynh đã có những chia sẻ về quãng thời gian khó khăn này. Nữ diễn viên tâm sự: "Giai đoạn đó khiến tôi căng thẳng, mệt mỏi. Do mang thai, tâm lý của tôi không được ổn định và khó kiềm chế cảm xúc. Tôi khóc rất nhiều. Tôi sợ việc này ảnh hưởng đến đứa con trong bụng của mình.Bạn trai và gia đình lo lắng nên khuyên tôi ra nước ngoài tịnh dưỡng".

3

Trước tin đồn mang thai với nhà sản xuất phim "Mặt nạ máu", Dương Cẩm Lynh thừa nhận song bác bỏ thông tin cô qua lại với đại gia để có vai diễn trong phim. "Bạn trai tôi đúng là nhà sản xuất bộ phim Mặt nạ máu. Tuy nhiên tôi và anh ấy quen nhau trước khi có ý tưởng làm phim này. Chúng tôi gặp gỡ khi cùng góp mặt trong Liên hoan phim tại Pháp năm 2014. Anh ấy là Việt kiều Australia, cũng là bạn của đạo diễn Victor Vũ. Chúng tôi gặp nhau và nói chuyện rất thoải mái. Giữa lúc đang có chuyện buồn tình cảm, tôi trút được nỗi lòng với người đàn ông này. Thật tình lúc ấy tôi không quan tâm anh ấy làm nghề gì, cũng không biết anh là nhà sản xuất phim. Sau đó về Việt Nam, gặp gỡ bạn bè hai bên, tôi mới biết bạn trai mình cũng đầu tư cho lĩnh vực phim ảnh", nữ diễn viên cho hay.

Dương Cẩm Lynh cũng chia sẻ cô biết mình mang thai hai tháng sau khi ngất xỉu lúc đang quay phim. "Tôi bất ngờ vì không nghĩ mình mang thai trong thời điểm vướng nhiều hợp đồng đóng phim. Tôi và bạn trai cũng có kế hoạch tổ chức cưới cuối năm nay. Cả hai đều lúng túng. Vì lỡ có bầu nên chúng tôi dời đám cưới lại sau khi sinh con.

Gia đình tôi gia giáo lắm nên họ không chấp nhận được chuyện tôi chưa kết hôn mà đã có con. Lúc đầu tôi sợ lắm nên giấu. Đến tháng thứ tư, tôi mới dám công khai vì bụng ngày càng lớn. Tôi bị người thân quở trách "ăn cơm trước kẻng" mang đến điều tiếng cho gia đình. Tôi và bạn trai mất một thời gian mới thuyết phục được người thân. Họ cũng không muốn tạo quá nhiều áp lực cho tôi khi đang mang bầu", người đẹp tâm sự.


Đã 7 năm kể từ khi ly hôn với Jennifer Phạm song phải đến bây giờ Quang Dũng mới cởi mở trải lòng về thời gian đã qua. Nam ca sĩ chia sẻ hiện tại anh thận trọng hơn trong chuyện tình cảm vì không muốn bất kỳ điều gì không hay trước đây lại một lần nữa xảy ra. 

6

"Với một người nghệ sĩ, tình cảm riêng tư bao giờ cũng cần phải gìn giữ, không nên tiết lộ nhiều. Có những điều nếu tiết lộ bằng sự chân thành và mọi người có thể hiểu được sự chân thành này thì rất tuyệt vời. Thế nhưng, nhiều khi một câu chuyện nào đó được đưa ra, người ta lại suy nghĩ theo những hướng, những cách khác nhau. Và điều đó đôi khi lại không hay", Quan Dũng tâm sự.

Đối với Quang Dũng, điều quan trọng hơn hết  bây giờ chính là tình cảm với bé Bảo Nam. Vì con trai, anh luôn cảm thấy cuộc sống hiện tại rất vui vẻ và hạnh phúc. Đề cập đến chuyện Jennifer Phạm đã tìm được hạnh phúc mới trong khi bản thân thì chưa, Quang Dũng cho biết anh thấy vui và mừng thay cho vợ cũ. Nam ca sĩ chia sẻ dù hôn nhân với Jennifer Phạm đứt gánh giữa đường nhưng không vì thế mà cả hai cắt đứt liên lạc với nhau. Anh và vợ cũ vẫn thường xuyên trao đổi với nhau về chuyện con cái cũng như nghề nghiệp. 

Diễn viên Lê Phương

Một năm sau khi ly hôn, Lê Phương đã tìm được tình yêu mới. Nữ diễn viên tâm sự khi cô và bạn trai công khai tình cảm, mọi người có nhiều ý kiến nhưng cô không để tâm đến chuyện đó. "Thực ra, trước khi bắt đầu mối quan hệ, tôi lo lắng rất nhiều. Tuy nhiên, chính anh là người trấn an tôi bằng những hành động cụ thể. Tôi đã từng găp nhiều kiểu người, cảm xúc, ứng xử nên tôi có thể cảm nhận những điều đó có phù hợp với mình hay không", Lê Phương nói.

Lê Phương

Lê Phương cũng thổ lộ điều cô trân trọng nhất ở bạn trai là uy tín, nói được làm được. Bà mẹ một con hạnh phúc nói về "một nửa" của mình: "Anh sống nghĩa tình, ứng xử chững chạc, văn minh với mọi người xung quanh. Ngoài ra, anh rất nhạy với cảm xúc, tâm trạng của tôi. Anh tạo cho tôi cảm giác yên tâm, tự hào khi đi bên cạnh. Tôi không cần gì nhiều ở người đàn ông của mình mà chỉ cần một người tử tế, sống có trước có sau, có tri thức, có công việc ổn định. Tôi cảm nhận được tình yêu của anh, sẵn sàng vì mình làm tất cả. Ở chốn đông người, anh không ngại cúi xuống, cột dây giày hoặc mang giày cho tôi".

Lê Phương cũng cho hay: "Nhiều người bảo tôi đỗ vỡ 1 lần thì phải chọn người có thể lo cho 2 mẹ con cuộc sống tốt hơn. Thực sự, nếu chọn đại gia thì phải ràng buộc, có thể không được làm nghề. Đối với người nghệ sĩ, sự tự do quý lắm. Tự do để phiêu với vai diễn. Yêu anh ấy, tôi được làm nghề, vẫn kiếm được tiền, vậy tại sao mình không chọn. Những gì cần, phù hợp thì mình chọn chứ không phải chạy theo xu hướng. Sống với một người không có tình thương như địa ngục. Còn chuyện tiền bạc, vật chất thì chỉ cần ở mức độ giới hạn, đủ là được".

Diễn viên Lâm Tâm Như

Chỉ còn chưa đầy một tuần lễ, đám cưới của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sẽ diễn ra ở Bali. "Nàng Hạ Tử Vy" cho biết vì bận rộn nên cả cô và bạn trai chỉ bàn bạc về các việc cơ bản, còn chuyện chuẩn bị, thực hiện đều giao cho quản lý của cả hai. Người đẹp 40 tuổi cũng tiết lộ hôn lễ của cô sẽ không mơ mộng, lãng mạn như phim. Thay vào đó, cô và Kiến Hoa quan tâm tới việc lưu giữ khoảnh khắc ấm áp bên gia đình và bạn bè.

2

Trước câu hỏi về chuyện bầu bí, Lâm Tâm Như không khẳng định hay phủ nhận. Tuy vậy, khi được hỏi thích có con trai hay con gái, người đẹp xứ Đài nói: "Các ông bố thường thích con gái, có lẽ vì con gái gần gũi, biết quan tâm hơn. Tôi cũng thích có con gái". Về việc ai là người theo đuổi ai trước trong chuyện tình với Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như thành thật đáp: "Tôi và Hoắc Kiến Hoa đã là bạn tốt của nhau 10 năm rồi, giữa hai người không có chuyện ai theo đuổi ai cả"

Ngoài ra, nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách cũng chia sẻ về chuyện phân chia thời gian cho gia đình và công việc. Lâm Tâm Như cho biết sau khi kết hôn, cô khó tránh khỏi phải đứng trước những lựa chọn. Tuy vậy, cô sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình.

Diễn viên Mila Kunis

Trả lời phỏng vấn gần đây, Mila Kunis lần đầu tiên trải lòng về chuyện tình cảm thầm lặng với nam diễn viên "Ở nhà một mình" - Macaulay Culkin trong suốt 10 năm. Cô tâm sự: "Anh ấy là một ngôi sao lớn. Bạn không thể đi bộ xuống phố với anh ấy," Kunis nhớ lại. "Anh ấy luôn luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ này, khiến người hâm mộ hét toáng lên khi họ nhìn thấy anh, Họ không biết làm thế nào để phản ứng, nhưng với tôi có thể đó là một sự phiền phức”

1

Mila Kunis và Macaulay Culkin hẹn hò từ năm 2002 khi cả hai đang ở một ví trí khá ổn định trong sự nghiệp. Cặp sao gắn bó bên nhau đến năm 2011 mới kết thúc mối quan hệ. Suốt khoảng thời gian dài, họ luôn phải giữ mối quan hệ một cách kín đáo và không thể hẹn hò đi chơi như những cặp đôi bình thường.

Từ khi chia tay sự nghiệp diễn xuất của Mila tươi sáng hơn với những vai diễn để lại ấn tượng mạnh trong khán giả, còn Macaulay lại xuất hiện với hình ảnh nghiện ngập, tiều tụi và sự nghiệp lụi tàn.“Tôi đã để lại mối quan hệ đó lại đằng sau vì những điều hạnh phúc và tốt nhất cho gia đình mình. Dù các tay săn ảnh vẫn cố chĩa ống kính để khai tháng đời tư của tôi, nhưng mọi chuyện đã qua rồi”, Mila chia sẻ. 

Chia sẻ