Thủ đoạn tinh vi dụ dỗ phụ nữ và trẻ em của bọn buôn người khét tiếng ở Mỹ

Yến Như,
Chia sẻ

Mạng lưới của những kẻ buôn người đang trở nên rộng khắp và những tên buôn người có mặt ở khắp nơi ngay trong thị trấn Tenancingo, phía nam Mexico. Hành vi của chúng ngày một tinh vi hơn và phụ nữ và bé gái là “con mồi ngon” để chúng dụ dỗ.

Cô bé Rosa, 17 tuổi sống tại một làng quê nhỏ ở Mexico. Một ngày nọ, cô bé gặp một người đàn ông bán quần áo tại các chợ, người đàn ông này bắt đầu những chiêu trò tán tỉnh cô bé và cô bé nhanh chóng rơi vào lưới tình đã giăng sẵn của hắn ta.
 
Phụ nữ và bé gái là “con mồi ngon” để chúng dụ dỗ.

Một thời gian sau đó, tên này dụ dỗ cô bé Rosa đến ở với hắn tại thị trấn Tenancingo, nơi mà hắn giới thiệu cô bé với gia đình và cho cô bé thấy một viễn cảnh tươi đẹp rằng một ngày không xa, cô bé sẽ có một ngôi nhà riêng của mình nếu cô bé đồng ý theo hắn qua Mỹ làm ăn.

Khi vừa đặt chân đến đất Mỹ thì tình thế lại hoàn toàn thay đổi, “bạn trai” của cô bé ép cô phải làm gái bán dâm để kiếm tiền cho hắn. Hắn ném cô vào những ngôi nhà thổ tại khắp các đường phố New York và New Jersey, nhốt cô và giam lỏng trong đó khiến cô bé không thể rời khỏi.
 
Nhà thổ là nơi giam lỏng cuộc đời của nhiều cô gái.

Câu chuyện của cô bé Rosa không phải là trường hợp duy nhất rơi vào tình cảnh như thế . Bà Susan Coppedge, đại sứ Hiệp hội giám sát, phòng chống buôn bán người quốc tế cho biết: “Chúng tôi đã thành lập Hiệp hội giám sát, phòng chống buôn bán người từ năm 2007 và trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã nhận được hơn 21.000 trường hợp quan hệ tình dục và buôn bán lao động trái phép, có những trường hợp rất sốc và đau lòng”.

Được biết Tenancingo là một thị trấn ở phía nam đất nước Mexico. Mạng lưới buôn người tại đây đang ngày càng phổ biến, các thanh niên trai tráng, đàn ông ở đây dần dần trở thành tay sai dưới trướng bọn buôn người quốc tế. Phụ nữ và trẻ em buộc phải bán dâm ngay trên đường phố, trong các nhà thổ, hay qua các website trên khắp Hoa Kì và Mexico, họ đang phải sống trong chế độ “nô lệ tình dục hiện đại” ngày nay. Chính những nạn nhân và gia đình của họ bị đe dọa, bằng bạo lực, những thủ đoạn lừa dối của bọn buôn người.

Thủ đoạn của bọn buôn người này ngày càng phức tạp, đan xen rộng khắp, gây khó khăn cho các nhà chức trách địa phương cũng như quốc tế. Trong thực tế, Tổ chức lao động thế giới đã ước tính rằng có 4,5 triệu người là nạn nhân của bọn buôn bán người xuyên quốc tế, một ngành công nghiệp tạo ra hàng chục tỷ đô lợi nhuận một năm.
 
Thủ đoạn của bọn buôn người này ngày càng phức tạp, đan xen rộng khắp, gây khó khăn cho các nhà chức trách địa phương cũng như quốc tế.

Theo các nhà chức trách cho biết nhằm gia tăng sự hỗ trợ cho những người là nạn nhân của bọn buôn người, đường dây nóng được tăng cường và mở rộng hơn bao giờ hết. Đồng thời, khẳng định rằng cần có một biện pháp mạnh mẽ hơn bao giờ hết để tháo gỡ tình trạng buôn người này.

Hai hiệp hội bảo vệ con người lớn nhất tại Hoa Kì và Mexico là Polaris và Consejo Ciudadano đã hợp tác nhằm siết chặt an ninh biên giới, bảo vệ những nạn nhân trong những vụ buôn người có tổ chức lớn. Dựa trên những kinh nghiệm mà hiệp hội Polaris (Hoa Kì) đã đạt được, Bradley Myles đại diện hiệp hội Polaris đã đề ra một chương trình mang tên “ Chống lại nạn buôn bán người quốc tế” ngay tại Mexico.
 
Bradley Myles đại diện hiệp hội Polaris đã đề ra một chương trình mang tên “Chống lại nạn buôn bán người quốc tế” ngay tại Mexico.

Lần đầu tiên, đường dây nóng dành buôn người mở rộng hơn hai phần ba của lục địa Bắc Mĩ. Nạn nhân có thể gọi từ cả Mĩ và Mexico để tìm kiếm sự giúp đỡ, bắt đầu cuộc sống mới và hòa nhập cộng đồng.

Công dân tại Hoa Kì lẫn Mexico có thể giúp đỡ phòng tránh nạn buôn người bằng cách nâng cao nhận thức về tình trạng buôn người đang diễn ra phức tạp hiện nay, khi thấy có dấu hiệu của nạn buôn người trái phép thì cần liên lạc với đường dây nóng trực tuyến để báo cáo. Đồng thời, cần có sự hành động ngăn chăn, luật pháp quyết liệt hơn từ các nhà chức trách địa phương, cũng như chính phủ.

Không chỉ có vậy, cần tăng cường thêm nhiều dịch vụ hỗ trợ các nạn nhân từ các vụ buôn người, chính phủ có một vai trò tích cực trong chuyện này. Và nếu muốn dập tắt ngành công nghiệp buôn người này thì phải giải quyết chính từ cái cốt lõi của sự việc, đó chính là thuyết phục cũng như có những biện pháp giáo dục cải tạo nhất định cho những người đàn ông dừng lại việc mua dâm trái phép phụ nữ và trẻ em.
 
Mạng lưới buôn người tại đây đang ngày càng phổ biến, các thanh niên trai tráng, đàn ông ở đây dần dần trở thành tay sai dưới trướng bọn buôn người quốc tế.

Quay lại với câu chuyện của cô bé Rosa, rất may cô bé đã thoát khỏi tình trạng làm gái mại dâm và được chính quyền giúp đỡ để có thể hòa nhập với cộng đồng một cách nhanh chóng. Cô bé được học qua các lớp Yoga tại trung tâm sức khỏe Sanar Welliness và được nhận làm nhân viên làm việc bán thời gian tại đây.

Với sự cố gắng và thành tích làm việc tốt, hiện tại, cô bé đã được nâng lên làm nhân viên chính thức đồng thời được chính phủ cấp thị thực và chỗ ở để cô bé có thể chu toàn cuộc sống.

Những nạn nhân của nạn buôn bán người luôn là những câu chuyện ám ảnh trong mỗi chúng ta, vì thế mỗi người đều là một phần quan trọng trong công cuộc phòng chống tệ nạn buôn bán người trái phép hiện nay.


Nguồn: CNN
 
Chia sẻ